Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.9.2018

>> Bất cập ở các xã nông thôn mới

Bài 2:  An Hoà, 200 hộ dân “khát” nước sạch (Xem trang 3).

An Hoà (cũng thuộc huyện Trảng Bàng) được công nhận xã NTM từ năm 2015, nhưng hiện vẫn còn hơn 200 hộ dân ở ấp An Thới chưa có nước sạch để sử dụng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.9.2018

Thùng nước bị đóng cặn của gia đình ông Ðỗ Anh Dũng.

>> “Ì ạch” thi công Trung tâm thương mại Long Hoa và nhà ở xã hội HQC (Xem trang 4).

Hai dự án Trung tâm thương mại Long Hoa và nhà ở xã hội HQC Tây Ninh do Tập đoàn Hoàng Quân đầu tư là những dự án được tỉnh đặc biệt quan tâm bởi tác động tích cực của các dự án này đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, đến nay, cả hai dự án vẫn đang được thi công với tiến độ chậm chạp, trì trệ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.9.2018

Trung tâm thương mại Long Hoa đang được thi công hệ thống hạ tầng.

>> Đủ kiểu phá rừng (Xem trang 5).

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đến rừng phòng hộ Dầu Tiếng (xã Tân Hoà, huyện Tân Châu) phá rừng theo kiểu mới. Họ dùng dao, búa chặt vài nhát vào thân cây, sau đó dùng thuốc khai hoang bôi vào vết chặt. Thuốc độc lưu dẫn trong thân cây, khiến cây rừng bị héo úa và cuối cùng chết đứng giữa trời.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.9.2018

Ðau đầu với cách phá rừng kiểu mới.

>> Ðại hội của tổ chức các Cơ quan tối cao Kiểm toán châu Á:

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (Xem trang 2).

Báo Tây Ninh xin giới thiệu loạt bài về Ðại hội và kiểm toán Việt Nam. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi loạt bài được đăng tải trên Báo Tây Ninh (phụ trương A báo in và Báo Tây Ninh điện tử), kể từ số ra ngày 15.9.2018.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO