Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

>> Vương quốc Campuchia:

Tặng Huân chương Hữu nghị cho lãnh đạo tỉnh (Trang 2)

* Ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh Tây Ninh - Prey Veng.

Ngày 14.5, tại Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, thừa uỷ quyền của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông Chhan Tha- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng công bố sắc lệnh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ðây là huân chương cao quý, ghi nhận những đóng góp quan trọng của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Ông Sbong SaRak- Chủ tịch Hội đồng kiêm Chủ tịch Ðảng Nhân dân Campuchia tỉnh Prey Veng trao tặng Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia cho ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ và ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

>> Tỉnh uỷ Tây Ninh:

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 70 năm Ngày thi đua ái quốc (Trang 2).

Nhân ngày truyền thống thi đua yêu nước, thay mặt Ðảng bộ, nhân dân Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng cá nhân cao tuổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

>> Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:

Thí sinh từ 35 tuổi trở lên sẽ được cộng điểm ưu tiên (Trang 8).

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GD-ÐT xem xét, quyết định.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

>> Vụ chặn xe chở cát:

Bản án mang tính răn đe, giáo dục và đầy tính nhân văn (Trang 11).

Sáng 15.5, sau khi xem xét đánh giá toàn bộ vụ án, HÐXX tuyên phạt 2 bị cáo Vũ Thị Cương và Trần Thị Nhẫn cùng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù treo, thời gian thử thách là 4 năm. Do Công ty Việt Úc đã rút phần yêu cầu bồi thường thiệt hại nên các bị cáo không phải bồi thường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Giao thông bị ùn tắc kéo dài vào ngày 11.12.2017 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

>> Giá heo tăng, nhưng người nuôi ngại tái đàn (Trang 10).

Hai năm qua, giá heo hơi rớt thảm hại khiến nhiều hộ chăn nuôi điêu đứng, thậm chí có hộ phá sản. Từ tháng 4.2018 đến nay, giá heo hơi đã tăng trở lại, có thời điểm đạt đến 4,6 triệu đồng/tạ. Dù vậy, nhiều người chăn nuôi ngần ngại đầu tư, thậm chí không có ý định tái đàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Người chăn nuôi phải tự mổ heo đem bán ven đường khi heo xuống giá vào năm 2016 (ảnh minh hoạ).

>> Tiêu huỷ hơn 30kg thực phẩm không rõ nguồn gốc (Trang 9).

Chiều 14.5, tại Ðội Quản lý thị trường số 1 (xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) do Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã tổ chức tiêu huỷ 33kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (gồm 23kg lưỡi vịt tươi và 10kg chà bông), trị giá hơn 2 triệu đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.5.2018

Chủ cơ sở tiêu huỷ thực phẩm không rõ nguồn gốc dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO