Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

>> Sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

Phấn đấu đến năm 2020, không còn hộ nghèo trung ương (Xem trang 3).

Sáng 18.7, tại hội trường Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

>> Tiến tới bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024:

Chú trọng công tác nhân sự (Xem trang 2).

Đây là kỳ bầu cử có nhiều nét mới, nhiệm kỳ trưởng ấp (khu phố) là 5 năm, cùng với đó là thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ đến năm 2020, 100% trưởng ấp (khu phố) là đảng viên…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

Ông Nguyễn Văn Xuyên (bên phải)- Trưởng ấp 3, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

>> Xuất hiện sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp (Xem trang 3).

Đây là loài sâu hại có khả năng di trú rất xa, vòng đời ngắn, có nhiều lứa sâu đan xen nhau nên khó phòng, chống. Sâu keo mùa thu có khả năng gây hại nặng cho bắp và nhiều loại cây trồng khác. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn người dân cách nhận biết sâu gây hại trên cây bắp.

>> Sắc xanh tình nguyện (Xem trang 5).

Những màu áo xanh tình nguyện từ khắp mọi miền đất nước đã và đang hào hứng mang sức trẻ của mình thực hiện phương châm “Đi để rèn luyện, đi để trưởng thành” trên những làng quê nơi vùng biên giới Tây Nam.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

Làm đẹp cho trường.

>> Chung tay đẩy lùi rác thải nhựa (Xem trang 8).

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, cuối tháng 6.2019, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra mắt mô hình “Trang bị bình thuỷ tinh đựng nước, hạn chế rác thải nhựa”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

ĐVTN Chi đoàn Sở Xây dựng sử dụng bình thuỷ tinh đựng nước trong chuyến công tác xã hội của Chi đoàn.

>> Sở Tài nguyên và Môi trường:

Một ngày không thể chỉnh lý biến động về quyền sử dụng đất (Xem trang 11).

Việc cử tri đề nghị cải cách thủ tục hành chính từ 3 ngày xuống 1 ngày đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động nêu trên là không thể thực hiện.

>> Tăng cường bảo vệ môi trường ở các cơ sở y tế (Xem trang 4).

Vấn đề xử lý chất thải rắn và lỏng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, một số cơ sở y tế khác vẫn chưa đạt yêu cầu khiến cử tri tiếp tục phản ánh và đề nghị khắc phục triệt để.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.07.2019

Hệ thống xử lý nước thải tại một cơ sở y tế (ảnh minh hoạ).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO