Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

>> Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019:

Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển (Xem trang 2).

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội tiếp tục thể hiện quyết tâm, khát vọng của cộng đồng các dân tộc tỉnh nhà trong xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương Tây Ninh giàu đẹp. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

>> Ngày di sản văn hoá Việt Nam 23.11:

Sống trên vùng di sản Bà Đao (Xem trang 5).

Xóm Bà Đao là gọi theo tên gò, thuộc về ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Đi tìm cái xóm này kể cũng hơi cơ cực. Vì tiếng là ở ấp Chánh, mà lại thành ra một rẻo đất biệt lập kề bên sông nước miên man ven rạch nối ra sông Vàm Cỏ Đông.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

Cán bộ Bảo tàng tỉnh khai quật di chỉ khảo cổ gò Bà Đao tháng 7.2010. Ảnh: Đặng Hoàng Thái

>> Toà án Nhân dân tỉnh:

Hoãn phiên xét xử đường dây vận chuyển ma tuý, vũ khí từ Campuchia về Việt Nam (Xem trang 7).

Mới đây, TAND tỉnh đưa 10 bị cáo liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma tuý và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử. Tuy nhiên, phiên toà tạm hoãn vì liên quan đến sức khoẻ của bị cáo. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

Các bị cáo trước toà.

>> Giá thịt heo tiếp tục leo thang (Xem trang 3).

Giá thịt heo trên địa bàn tỉnh đang tăng cao ở mức kỷ lục, buộc nhiều người dân phải lựa chọn các loại thực phẩm khác. Chủ các quán ăn, nhà hàng, cơ sở sản xuất giò chả… sử dụng thịt heo làm nguyên liệu chính phải tăng giá để duy trì kinh doanh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

Người dân mua thịt heo tại chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

>> Nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm:

Kết nối, huy động sức mạnh toàn dân (Xem trang 6).

Mạng xã hội luôn tiện ích, có khả năng truyền tải thông tin nhanh chóng, dễ tiếp cận. Mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” đã tạo mối liên kết chặt chẽ với người dân, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 23.11.2019

Xã Phước Ninh ra mắt mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm”.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO