Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

>> 50 năm thực hiện Di chúc của Bác-Những thành tựu đáng tự hào (Xem trang 2).

Từ xuất phát điểm nghèo nàn, lạc hậu sau ngày giải phóng, bằng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ qua đã tập trung trí tuệ, tìm quyết sách lãnh đạo, khai thác, tận dụng tiềm năng, lợi thế, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, đột phá vươn lên, đưa Tây Ninh không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

Cầu Bến Đình bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền huyện Gò Dầu và huyện biên giới Bến Cầu. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> ĐBQH tỉnh:

Góp ý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên (Xem trang 4).

Chiều 17.9, ông Huỳnh Thanh Phương - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị góp ý dự án Luật Dân quân tự vệ (DQTV) (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV).

>> Tín dụng chính sách xã hội:

Góp phần giảm nghèo bền vững (Xem trang 7).

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, NHCSXH và chính sách tín dụng là một vấn đề quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

>> Sáp nhập hàng chục trường học:

Thận trọng khi thành lập trường nhiều cấp học (Xem trang 9).

“Sáp nhập nhiều trường nhưng vẫn giữ học tại các điểm lẻ, cơ sở hai thì việc sáp nhập này vẫn nặng tính cơ học, chưa thật sự tinh gọn”- ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

Thầy trò Trường tiểu học Phước Hội, huyện Gò Dầu.

>> Phát động Phong trào chống rác thải nhựa (Xem trang 10).

Sáng ngày 23.9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh” và hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

Người dân tham gia đổi rác thải nguy hại lấy quà.

>> Cần xử lý nghiêm người sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng (Xem trang 6).

Để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hạn chế sự gian dối trong kinh doanh, ngành chức năng cần xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cơ sở vi phạm. Có như vậy, người tiêu dùng mới tiếp cận được với sản phẩm an toàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.09.2019

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường huyện Hoà Thành.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO