Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

>> Lãnh đạo tỉnh:

Thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27.7 (Xem trang 4).

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2018), lãnh đạo tỉnh và các địa phương tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Đoàn thăm gia đình ông Huỳnh Văn Túc.

>> Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh (Xem trang 3).

Trong những ngày qua, các tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri khắp nơi trong tỉnh, ghi nhận những ý kiến phản ánh trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Cử tri Hiệp Ninh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Xuân Vũ)

>> Cứu (Xem trang 6).

Nếu bệnh khảm lá mì không được ngăn chặn kịp thời và triệt để sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất (từ 50% đến 100%) sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nông dân, ngành nông nghiệp và hoạt động chế biến, xuất khẩu tinh bột mì, sau bột mì.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Tiêu huỷ mì bị bệnh khảm lá tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên năm 2017. Ảnh: Ngọc Diêu

>> Giám đốc Công an tỉnh:

Khen thưởng đột xuất hai công dân tích cực tham gia chữa cháy (Xem trang 5).

Mới đây, Thượng tá Lê Thanh Gươm- Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen và tiền thưởng cho hai công dân là anh Tạ Minh Thành và Nguyễn Văn Đô vì đã có thành tích tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

>> Thành phố Tây Ninh:

Nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự địa bàn (Xem trang 5).

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Trần Hữu Hậu ghi nhận những nỗ lực của các ngành, tổ chức chính trị xã hội và cá nhân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự địa bàn thời gian qua.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành uỷ phát biểu tại hội nghị.

>> Cần ngăn chặn hiệu quả việc khai thác cát trái pháp luật

Bài 2: Sẽ không còn “điểm đen” khai thác cát lậu? (Xem trang 10).

Trước sự bức xúc của người dân về nạn khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua xã Phước Chỉ, cũng như trong hồ Dầu Tiếng, Sở TN&MT cho biết đã có kế hoạch ngăn ngừa, xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, các ngành các cấp cần có động thái quyết liệt hơn trước mới có thể giải quyết rốt ráo vấn đề- nhất là đối với thực trạng “cát tặc” ở Phước Chỉ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Một bãi cát trong hồ Dầu Tiếng (ảnh minh hoạ).

>> Chấn chỉnh tình trạng xe chở hàng quá trọng tải:

Tiếp tục tăng cường kiểm soát và đầu tư trang thiết bị (Xem trang 11).

Sắp tới, trạm lưu động sẽ được đặt trên một số tuyến đường có lượng ô tô tải chở hàng hoá qua lại nhiều như đường 782, 786, 793...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.7.2018

Kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân lưu động trên đường 791, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO