Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

>> Bí thư Tỉnh uỷ thăm gia đình chính sách nhân ngày 27.7 (Xem trang 2).

Ngày 24.7, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và UBND thành phố Tây Ninh đến thăm bà Nguyễn Thị Minh- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, thương binh 3/4; ông Hồ Thanh Tuyên- nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; ông Nguyễn Thiện Toàn- nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thương binh 4/4; ông Trần Trung Trực- nguyên Chỉ huy phó Bộ CHQS tỉnh, thương binh 4/4; bà Võ Thị Xén- vợ liệt sĩ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh thăm bà Võ Thị Xén-vợ liệt sĩ.

>> Công đoàn phải là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động (Xem trang 2).

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh đề nghị trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân viên chức, người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp và kiến thức pháp luật.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

>> Phòng, chống dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị (Xem trang 7).

Tỉnh đã thành lập 14 chốt kiểm dịch động vật tạm thời và 5 đội kiểm tra liên ngành lưu động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo và sản phẩm heo xuất, nhập tỉnh. Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động 24/24 giờ. Các xe vận chuyển heo xuất, nhập vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch được kiểm tra và tiêu độc sát trùng...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp.

>> Chuyện những người lính đi tìm hài cốt liệt sĩ (Xem trang 4).

“Khi có thông tin mộ, việc phải dậy từ 2-3 giờ sáng, ăn vội vàng bát cơm để lên đường và kết thúc công việc tầm 2-3 giờ sáng hôm sau là hết sức bình thường. Thậm chí, có những điểm xa, chúng tôi phải mắc võng ngủ lại giữa rừng để kịp hôm sau làm nhiệm vụ”- Thiếu tá Tâm kể lại.  

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Thiếu tá Bùi Văn Tâm đưa hài cốt các liệt sĩ vừa được quy tập trong mùa khô 2018-2019 về phòng Khánh tiết của Đội.

>> Cần có giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt hữu hiệu (Xem trang 6).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho rằng, hiện nay, tình trạng rác thải sinh hoạt gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị đang phổ biến ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường, nhất là tại khu dân cư đô thị mới nhưng việc xử lý chưa dứt điểm. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn, xử lý hiệu quả hơn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bàu Năng thu gom rác tại bãi rác tự phát của xã.

>> Những người quản trang tận tuỵ (Xem trang 5).

Có bàn tay chăm sóc của người quản trang, những ngôi mộ liệt sĩ luôn tươm tất và không còn cô quạnh. Khi có đoàn khách, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đến viếng, tổ quản trang kiêm luôn việc tiếp đón khách.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.07.2019

Tổ trưởng tổ quản trang thắp nhang cho liệt sĩ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO