Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.10.2019

>> Góp ý Đề án hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng (Xem trang 2).

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý Đề án “Hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.10.2019

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

>> Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III:

Dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15.11.2019 (Xem trang 3).

Đại hội với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” dự kiến sẽ được tổ chức vào hai ngày 14 và 15.11.2019, tại hội trường Tỉnh uỷ, với sự tham dự của 400 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức từ 9 huyện, thành phố.

>> Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài:

Tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế (Xem trang 7).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký kết kế hoạch phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.10.2019

>> Tây Ninh:

Đoạt hai giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc (Xem trang 10).

Tây Ninh đoạt được 2 giải Khuyến khích, với 2 đề tài: “Máy sấy hoa quả sử dụng nguồn năng lượng mặt trời” (nhóm tác giả Bùi Thị Nhật Linh, Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Quang Chánh- lớp 8­-3, Trường THCS Trương Tùng Quân, huyện Trảng Bàng) và “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học tốt môn Lịch sử lớp 12 trên thiết bị di động hệ điều hành Android” (nhóm tác giả Trà Minh Đăng, Nguyễn Thị Cẩm Ly- lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành).

>> Dự án nhà máy nước sạch huyện Trảng Bàng:

Vì sao chưa triển khai? (Xem trang 8). 

Trảng Bàng là một trong hai huyện được quy hoạch phát triển trở thành Thị xã vào năm 2020, dù được UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch từ năm 2016, nhưng sau gần 3 năm, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 28.10.2019
Khu đất theo quy hoạch xây dựng nhà máy nước Trảng Bàng đến nay vẫn chưa triển khai vì còn vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

>> Không thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai xuống còn 1 ngày (Xem trang 6).

Theo đề nghị của người dân về việc cải cách thủ tục hành chính từ 3 ngày xuống 1 ngày đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động nêu trên là không thể thực hiện. 

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO