Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

>> UBND tỉnh:

Họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh Vương quốc Campuchia (Xem trang 2).

Ngày 29.1, tại trung tâm tổ chức sự kiện Sunrise (huyện Hoà Thành), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh Campuchia.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bên phải) tặng quà ông Im Hen- Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh.

>> Nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, chúc tết Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (Xem trang 3).

Ngày 28.1, Giám mục Giáo phận Phú Cường Nguyễn Tấn Tước đến thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh uỷ. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ. Cùng ngày, Giám mục Nguyễn Tấn Tước đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại UBND tỉnh, ngày 28.1, lãnh đạo tỉnh tiếp nhiều đơn vị, doanh nghiệp đến thăm, chúc tết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ảnh: Tố Tuấn

>> Giữ gìn “đặc sản”chợ hoa Xuân (Xem trang 8).

Từ bao đời nay, Chợ hoa Xuân là sự kiện không thể thiếu trong mỗi dịp tết về. Mỗi mùa xuân đến, người dân lại chờ đợi ngày họp chợ hoa tết để được cùng người thân, bạn bè du xuân và mua sắm hoa về trang trí nhà cửa đón năm mới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Chợ Hoa trên bến dưới thuyền. Ảnh: Đ.H.T

>> Tuyển sinh 2019: Học lực loại giỏi mới được vào sư phạm, y khoa (Xem trang 9).

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư (dự thảo) sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Một trong những sự thay đổi thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài ngành Giáo dục là học sinh phải được xếp loại giỏi về học lực ở năm lớp 12 mới được dự tuyển vào trường sư phạm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Thí sinh Tây Ninh dự thi THPT quốc gia năm 2018.

>> Làm gì để mía không còn “đắng”?

Bài 1: Nhiều người trồng mía đang “nghèo đi” (Xem trang 7).

Khoảng 3 năm trở lại đây, các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm đủ nguồn nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến. Tuy nhiên, bước sang vụ thu hoạch 2018-2019, nỗ lực “cứu mía” đã không mang lại kết quả khả quan mà có vẻ như ngược lại. Nguyên nhân do đâu?

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Mía được đưa về chế biến ở một nhà máy.

>> Độc đáo dịch vụ làm đẹp trái cây chưng tết (Xem trang 10).

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thời điểm này, trên thị trường xuất hiện nhiều loại trái cây được in, khắc chữ thư pháp, tạo hình rất độc đáo, trở thành sản phẩm thu hút khách hàng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 30.01.2019

Anh Sơn trang trí cho trái dừa đã được sơn nhũ vàng.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO