BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

* Lễ khai mạc và xuất quân Hội thi sẽ diễn ra tại Tây Ninh vào hai ngày 2 và 3.11.2020.

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 14:29

BTNO - Lễ khai mạc và lễ xuất quân diễn ra tại Tây Ninh còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tây Ninh; các sản phẩm văn hoá, ẩm thực đặc trưng, giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc trên vùng đất Tây Ninh đến các tỉnh, thành bạn nhằm thu hút, kích cầu du lịch.

Hội thi do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND 13 tỉnh (Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre) tổ chức; với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, tuyên truyền viên thuộc Đội Tuyên truyền lưu động đến từ 25 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Bình Phước, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La.

Hội thi hướng về các nội dung: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta; Khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; hướng tới mục đích giáo dục các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước.

Đồng thời ca ngợi những thành tựu đạt được của đất nước trong thời kỳ đổi mới; những thành tựu, những điển hình, mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; Giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước nét đẹp quê hương, văn hóa mỗi vùng miền.

Hội thi nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử Khởi nghĩa Nam Kỳ báo hiệu thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, thời kỳ Đảng ta có bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trên cả nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Lễ khai mạc và lễ xuất quân diễn ra tại Tây Ninh còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tây Ninh; các sản phẩm văn hoá, ẩm thực đặc trưng, giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc trên vùng đất Tây Ninh đến các tỉnh, thành bạn nhằm thu hút, kích cầu du lịch.

Theo kế hoạch, sáng 2.11, các đoàn tham gia Hội thi sẽ tiến hành dự lễ dâng hương tại Quảng trường Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Sau đó, các đoàn diễu hành tuyên truyền và biểu dương lực lượng trên một số tuyến đường chính ở thành phố Tây Ninh. Buổi tối cùng ngày, các đoàn dự lễ khai mạc Hội thi tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tây Ninh. Sáng 3.11, các đoàn sẽ làm lễ xuất quân tuyên truyền lưu động tại 32 điểm thuộc các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre và thành phố Cần Thơ.

Hội thi bế mạc vào ngày 9.11 tại tỉnh Bến Tre.

KN