Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tối 29.4, tại công viên Sáng tạo, TP. Thủ Đức, TP. HCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: "Mùa xuân thống nhất là nơi tiếng hát được vang lên từ quá khứ, vọng về hiện tại và ngân mãi trong tương lai".
"Mùa xuân thống nhất” không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là dịp để khắc hoạ giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đánh dấu sự kiện giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Chương trình gồm 3 chương: Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất, mùa xuân hoà bình, mùa xuân của kỷ nguyên mới; với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.300 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của các đơn vị.
Bối cảnh lịch sử của chương trình bắt đầu từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, khi Hiệp định Genève được ký kết nhưng đất nước vẫn phải chia cắt hai miền.
Dòng sông Bến Hải trở thành ranh giới đau thương, nơi chia đôi Bắc – Nam, để lại biết bao gia đình ly tán. Cả dân tộc khi ấy ôm ấp một khát vọng lớn lao: thống nhất non sông, đoàn tụ một nhà.

Chương trình thể hiện sự trân trọng đối với những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 50 năm hoà bình, phát triển và đặc biệt là trong suốt 40 năm công cuộc đổi mới.
Đây cũng là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, từ đó tuyên truyền tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Chương trình truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất.

Qua đó, hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp kết hợp phát triển du lịch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Vũ Nguyệt