BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ðối tượng bắn người ở ấp Giồng Cà, xã Bình Minh đã bị bắt 

Cập nhật ngày: 15/04/2017 - 13:04

BTNO - Ngày 12.4, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Trịnh Công Tâm (SN 1995, ngụ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh)- nghi can trong vụ dùng súng bắn trọng thương bà Võ Thị Gái ngày 13.2.2017 tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh.

Trịnh Công Tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Ngô Tuấn Thanh (SN 1993, con trai nạn nhân) và người cậu ruột tên Võ Văn Út (SN 1986, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Ðồng Khởi, huyện Châu Thành, tạm trú gần nhà bà Gái) có xảy ra mâu thuẫn. Uất ức trước thái độ hỗn xược của đứa cháu, Út gọi điện cho Nguyễn Quốc Vũ (SN 1991, ngụ khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn) nhờ kêu thêm một số người đến gặp Thanh để “nói chuyện”.

Tâm khai, ngày 13.2.2017, khi đang uống cà phê cùng với người bạn thì Vũ gọi điện rủ đi đánh nhau. Tâm chạy về nhà lấy theo cây súng bút, rủ người bạn cùng đi. Khoảng 19 giờ 40 phút, nhóm của Tâm kéo đến nhà bà Gái đòi gặp Thanh. Lúc này trong nhà bà Gái có 3 người cầm hung khí chạy ra. Bất ngờ bị tấn công, nhóm của Tâm lên xe tẩu thoát. Riêng Tâm chạy bộ, sợ bị nhóm kia đuổi kịp nên lấy súng bút bắn về hướng đối phương. Bà Gái bị viên đạn bay trúng vào miệng trổ ra phía sau gáy, được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Công an Thành phố xác định Trịnh Công Tâm chính là đối tượng gây án nên đã bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhất Minh- Tấn Lực