Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
10 chiến trường nổi tiếng nhất châu Âu
Thứ tư: 08:42 ngày 03/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trang web Telegarph.co.uk giới thiệu một bộ sưu tập những bức ảnh tuyệt đẹp về những nơi từng là bãi chiến trường quan trọng nhất châu Âu.

Trang web Telegarph.co.uk giới thiệu một bộ sưu tập những bức ảnh tuyệt đẹp về những nơi từng là bãi chiến trường quan trọng nhất châu Âu được trích từ quyển sách Battlescapes của nhà xuất bản Osprey (www.ospreypublishing.com).

1. Trận đánh Hastings (14.10.1066)

Năm 1066, những người Norman do William I của Anh (còn gọi là William the Conqueror, lúc đó là Công tước xứ Normandie) chỉ huy chinh phục nước Anh, đánh bại những người Anglo-Saxon trong trận Hastings và xây dựng một hệ thống quyền lực Anh-Norman mới tại Anh.

Du khách đến Hastings có thể thưởng thức chuyến du lịch âm thanh của bãi chiến trường, đứng tại nơi Harold II được cho là bị trúng phải tên của một cung thủ Norman.

2. Trận Agincourt (25.10.1415)

Hằng năm có khoảng 32.000 du khách, hầu hết là người Anh, đến Agincourt để thăm cánh đồng, nơi 5.900 cung thủ và hiệp sĩ Anh, do vua Henry V cầm quân, bị một đội quân Pháp đánh bại.

3. Trận Vienna (12.9.1683)

Sau một đợt vây hãm thành phố kéo dài 2 tháng bởi đế chế Ottoman, trận chiến thành Vienna đã đánh dấu khởi đầu của triều đại Hapsburg ở trung Âu.

4. Trận Austerlitz (2.12.1805)

Được phát hiện gần thị trấn Slavkov u Brna của cộng hoà Séc, Austerlitz là một trong những chiến thắng lớn nhất về mặt quân sự của Napoléon Bonaparte.  

Hoàng đế Napoléon với đạo quân 68.000 người đã đánh tan tác đạo quân của đế quốc Áo (dưới quyền Hoàng đế Franz II) và đế quốc Nga (dưới quyền Hoàng đế Alekxandr I (tổng cộng gần 90.000 người) vào ngày 2 tháng 12 năm 1805 gần thành phố Austerlitz, ngày nay là thành phố Slavkov u Brna của cộng hoà Séc.

5. Trận Waterloo (18.6.1815)

Xảy ra ngày 18.6.1815 gần Waterloo (Bỉ ngày nay), là trận chiến cuối cùng của Napoléon Bonaparte. Quân đội đế quốc Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon đã bị đánh bại bởi quân đội liên hợp của 7 nước, trong đó có quân đồng minh Anh dưới sự chỉ huy của Công tước Wellington và quân đội Phổ dưới sự chỉ huy của Gebhard von Blücher. Đó là trận đánh quyết định của Chiến dịch Waterloo và thất bại này đã đặt dấu chấm hết cho quyền lực, vai trò Hoàng đế Pháp. Trận Waterloo còn đánh dấu sự kết thúc của Thời kỳ Một trăm ngày bắt đầu từ tháng 3 năm 1815 sau cuộc trở về của Napoleon từ đảo Elba nơi ông bị đày sau thất bại tại trận Leipzig năm 1813.

6. Trận Ypres (1914-18)

Những trận đánh lớn diễn ra quanh thị trấn Ypres trong Chiến tranh thế giới thứ I. Trận đầu tiên bắt đầu vào ngày 20.10.1914 sau khi Đức rút quân sau trận chiến Marne. Trận chiến thứ hai diễn ra vào mùa xuân 1915, cũng đáng kể không thua trận đầu tiên khi mà khí độc được sử dụng một cách kinh tởm trên Mặt trận phương Tây. Trận thứ ba, và là trận đánh lớn nhất, bắt đầu vào mùa hè 1917. Nó kéo dài hơn 3 tháng trong những điều kiện kinh khủng và hậu quả là khoảng 250.000 người chết ở mỗi bên. 

7. Trận Somme (1.7- 13.10.1916)

Diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 1916, trận Somme là một trong những trận đánh lớn nhất của Thế chiến thứ nhất. Với con số thương vong hơn 1 triệu người, đây được xem là một trong số những trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người.

8. Trận Verdun (tháng 2 – tháng 12.1916)

Trận Verdun là một trận đánh chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất. Trận đánh nổ ra giữa quân đội Đức và Pháp từ 21 tháng 2 đến 19 tháng 12 năm 1916 xung quanh Verdun-sur-Meuse ở đông bắc Pháp. Kết quả hơn 377.000 binh lính Pháp và 357.000 binh lính Đức chết.

9. Trận Dolomites (1915-1918)

Mặt trận Ý bắt đầu từ ngày 24.5.1915 khi Ý quyết định đứng về phe Hiệp ước và tuyên chiến với Đế quốc Áo-Hung, trận chiến kết thúc ngày 3.11.1918 khi Đế quốc Áo-Hung quyết định đầu hàng Ý và các nước phe Hiệp ước.

10. Trận Normandy (6.6.1944)

Đây là cuộc tấn công từ biển vào đất liền lớn nhất trong lịch sử, với hơn 150.000 quân lính của Hoa Kỳ, Anh Quốc và Canada cùng với quân kháng chiến Pháp,Tiệp Khắc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, theo các chiến hạm lớn nhỏ từ miền nam Anh Quốc kéo vào đất Pháp, lúc bấy giờ đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Đức Quốc Xã. Sau nhiều ngày chiến đấu, quân lực Đồng Minh đẩy được quân Đức Quốc Xã ra khỏi các căn cứ quân sự tại Normandie và từ đó khởi đầu cuộc tiến chiếm giải phóng châu Âu.

THUÝ TRINH

(Theo Telegraph)
 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục