Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

12 năm tù giam tài xế gây tai nạn làm 4 người chết tại Long An 

Cập nhật ngày: 28/11/2019 - 18:53

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Phạm Thanh Hiếu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Sáng nay (28/11), Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tuyên án 12 năm tù giam đối với Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, người đã lái xe container gây tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương và hư hỏng 21 xe mô tô các loại vào ngày 2/1/2019.  

Bị cáo Phạm Thành Hiếu lãnh án 12 năm tù giam.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Phạm Thanh Hiếu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, khi gây ra tai nạn không ở lại cấp cứu nạn nhân mà rời khỏi phương tiện, trong máu có nồng độ cồn, chất ma túy…

Trong quá trình tố tụng và xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Nguyễn Thành Hiếu không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, xuất phát từ gia đình lao động, vợ đang nuôi hai con còn nhỏ và chủ phương tiện khắc phục hậu quả bồi thường đầy đủ cho gia đình nạn nhân.

Trên cơ sở đó, Toà án nhân dân huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Hiếu 12 tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về phía bị hại, đại diện gia đình Đinh Quốc Huy, đề nghị bồi thường 10,4 tỷ đồng, Hội đồng xét xử chấp nhận 2,68 tỷ đồng (đã chi bồi thường 300 triệu đồng) và yêu cầu Công ty THHH Thạnh Đức chịu trách nhiệm về mặt dân sự.

Đối với bị hại Trần Thị Cẩm Tú, hiện còn đang tiếp tục điều trị, Hội đồng xét xử nhận định chấp nhận bồi thường chi phí thêm 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 2/1/2019, tài xế Phạm Thành Hiếu được Công ty TNHH Thạnh Đức giao xe chở 2 container rỗng đi thành phố Tân An để nhận gạo thành phẩm chở đi cảng Cát Lái, TPHCM.

Trong lúc đi nhận hàng, giờ ăn trưa Hiếu có cùng bạn bè uống 1,5 lít rượu. Đến 14h30 cùng ngày, Hiếu chạy xe chở 2 container chứa gạo lên đến 46 tấn đi giao hàng. Đến khoảng 15h30 phút, khi điều khiển phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 1A, đến đoạn ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, do nhận định chủ quan, thiếu chú ý quan sát, xe của Hiếu đã đâm trực tiếp vào 21 xe mô tô đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 4 người chết và 25 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 22h đêm 2/1/2019, gia đình đưa Hiếu đến Công an tỉnh Long An đầu thú.

Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của Hiếu cho thấy có nồng độ cồn trong máu và dương tính với heroin.

Nguồn VOV- TPHCM