BAOTAYNINH.VN trên Google News

12 tỉnh, thành tiếp tục cách ly xã hội từ ngày mai (16/4) 

Cập nhật ngày: 15/04/2020 - 18:38

Giải pháp này chính thức được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào chiều nay (15/4/2020).


12 địa phương tiếp tục cách ly xã hội thêm 1 tuần (Ảnh minh họa).

Trên cơ sở phân tích tình hình dịch bệnh trong nước, theo kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19, tại cuộc họp này, Thủ tướng đã quyết định thực hiện “cách ly xã hội” theo từng nhóm địa phương.

Các địa phương trên cả nước được chia thành 03 nhóm:

- Nhóm nguy cơ cao: gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Trước mắt, nhóm này sẽ tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 22/4. Sau đó, Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá và báo cáo, đề xuất Thủ tướng quyết định tiếp.

- Nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp: Một số hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại với điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ.

Nhóm có nguy cơ gồm 15 tỉnh thành là: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Kiên Giang, Nam Định, Hải Phòng, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An, Lạng Sơn, An Giang

Các tỉnh còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, bảo đảm vệ sinh dịch tễ…

Đối với những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, trong trường hợp thật cần thiết, sẽ được tổ chức theo các hướng dẫn về giám sát y tế để bảo đảm an toàn.

Riêng các loại hình kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí vẫn chưa được phép hoạt động.

Đặc biệt, tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, trong đó có thể sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera để phạt nguội…

Nguồn luatvietnam