Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

14 Bí thư Tỉnh ủy được điều động lên Trung ương 

Cập nhật ngày: 07/11/2020 - 08:59

Trong năm 2020, các cấp có thẩm quyền điều động 14 Bí thư Tỉnh ủy lên nhận công tác ở Thủ đô.

Trong số 14 Bí thư Tỉnh ủy được điều động, 8 người đến công tác ở các bộ và cơ quan của Quốc hội, 6 vị về ban Đảng và Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Hai người trở về cơ quan cũ. Đó là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (44 tuổi). Hôm 5/10, ông Nghị được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Xây dựng. Đây là chức vụ ông đảm nhiệm trước khi được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (nhiệm kỳ 2010-2015) hồi tháng 3/2014.

Tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Lúc này, ông là một trong hai Bí thư Tỉnh, Thành ủy trẻ nhất cả nước (39 tuổi).

Cuối tháng 5, ông Trần Quốc Tỏ (58 tuổi), Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Công an. Ông từng giữ cương vị Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an). Năm 2014, ông được điều động làm Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên, sau đó một năm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Xây dựng cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng với hai nhân sự nêu trên, bốn Bí thư Tỉnh ủy khác được điều động về các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bao gồm, ông Trần Văn Sơn (59 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Phạm Thị Thanh Trà (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Thứ trưởng Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hoan (59 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi), Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm tân thứ trưởng và một tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đều là Uỷ viên Trung ương Đảng đương nhiệm, còn tuổi tái cử nhiệm kỳ mới theo quy định.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nội vụ. Ảnh: Hiếu Duy

Cũng trong năm 2020, các ban Đảng Trung ương tiếp nhận 5 Bí thư Tỉnh ủy. Trong đó, Bí thư các tỉnh Bạc Liêu, Quảng Bình là ông Nguyễn Quang Dương (58 tuổi) và ông Hoàng Đăng Quang (59 tuổi), cùng được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Hồng Diên (55 tuổi), Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu, làm Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Các nhân sự nêu trên cũng là Uỷ viên Trung ương đương nhiệm và đủ tuổi tái cử khóa mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: QH

Một người được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (58 tuổi).

Hai nhân sự về các cơ quan thuộc Quốc hội. Trong đó, ông Dương Thanh Bình (59 tuổi), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được bầu giữ chức Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Dân nguyện.

Bà Nguyễn Thị Thanh (53 tuổi), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức vụ Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (bà Thanh cũng được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương).

Kế nhiệm 14 Bí thư Tỉnh uỷ nêu trên, các cấp có thẩm quyền luân chuyển nhiều nhân sự từ Trung ương về, như các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình...; các tỉnh còn lại nguồn nhân sự tại chỗ hoặc luân chuyển từ tỉnh khác sang.

Nguồn VNE