Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

16 tỉnh, thành điều chỉnh lịch học 

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 11:58

Ngày 6/5, thêm Bắc Ninh, Thái Bình cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học; Lào Cai, Hà Tĩnh cho trẻ nghỉ học ở một vài huyện thị xuất hiện Covid-19.

Như vậy, đến sáng nay 16 tỉnh thành đã cho học sinh dừng đến trường do Covid-19 lan rộng. Hiện học sinh đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học (học xong 32-33 tuần trong tổng số 35 tuần thực học theo quy định), đang hoặc chuẩn bị thi học kỳ II để kết thúc năm học trước 31/5.

Dưới đây là danh sách các tỉnh thành cho học sinh nghỉ học (cập nhật).

Từ ngày 29/4 đến nay, cả nước ghi nhận 64 ca Covid-19 trong cộng đồng, trong đó Hà Nội 27 ca, Vĩnh Phúc và Hà Nam mỗi tỉnh có 14 ca, Hưng Yên 2, Đà Nẵng 2, Yên Bái, Quảng Nam, Đồng Nai, Hải Dương, TP HCM mỗi nơi một

Trong số này, chỉ TP HCM cho học sinh đến trường bình thường, đẩy nhanh thi học kỳ II để học sinh dừng đến trường vào tuần tới. Các địa phương khác cho học sinh toàn tỉnh hoặc một số huyện thị, khu vực nghỉ.

Trong đêm 5/5, Bắc Ninh ra thông báo cho học sinh toàn tỉnh dừng đến trường do có hai bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. TX Sa Pa (Lào Cai), hai địa phương của Hà Tĩnh cũng phải ra quyết định tương tự sau khi phát hiện nguy cơ có dịch.

 

Trường Lê Văn Tám đóng cửa ngày 5/5 do có học sinh là F1 của ca nghi nhiễm ở TP Long Khánh (Đồng Nai). Ảnh: Phước Tuấn.

Năm học 2020-2021, học sinh nhiều tỉnh thành đã phải học online khoảng 2-3 tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do dịch bùng phát ở 13 tỉnh thành, tâm điểm là Hải Dương. Năm học 2019-2020, học sinh cả nước nghỉ gần 3 tháng do Covid-19.

Nguồn VNE