BAOTAYNINH.VN trên Google News

2 đối tượng buôn lậu khẩu trang bị phạt 20 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/11/2021 - 20:02

BTNO - Ngày 24.11, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Tân Nam thuộc huyện Tân Biên. Các bị cáo gồm: Lê Minh Hùng (sinh 1955, cư trú thị trấn Gò Dầu) và Nguyễn Hữu Phúc (sinh 1970, cư trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

2 bị cáo trước HĐXX.

Theo cáo trạng, bị cáo Hùng làm thuê cho người tên Thường (ở Campuchia) với mức lương 10 triệu đồng/tháng, công việc là vận chuyển hàng tạp hóa từ TP. Hồ Chí Minh về cửa khẩu Tân Nam, Tân Biên rồi chuyển sang Campuchia.

Khoảng 20 giờ ngày 8.3.2020, như thường lệ, Hùng điện thoại cho ông Chí ở TP. Hồ Chí Minh thuê xe tải chở hàng và điện thoại cho Phúc là tài xế đến bãi xe Liên Minh 3 nhận 150 thùng khẩu trang y tế và chờ Hùng đến. Sau đó Hùng đến nhận tiếp 55 thùng khẩu trang cùng một số hàng tạp hóa rồi vận chuyển số hàng trên về cửa khẩu Tân Nam vào lúc hơn 4 giờ sáng.

Đến cửa khẩu, Hùng có vào trạm xin cho xe vào cửa Barie để sang hàng cho xe tải Campuchia đang chờ, trong lúc sang hàng thì bị lực lượng kiểm tra bắt giữ. Tổng cộng 527.500 khẩu trang các loại. (trị giá 527.500.000đ) không có hóa đơn chứng từ.

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 4, Điều 188 Bộ Luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hùng 10 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Hữu Phúc 10 năm tù giam.

Dân Hùng