BAOTAYNINH.VN trên Google News

3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1053, 1052 và 1054 tại Tây Ninh ra viện 

Cập nhật ngày: 22/09/2020 - 17:31

BTNO - Chiều 22.9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh hoàn tất thủ tục ra viện đối với 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (số 1052, 1053 và 1054 của Việt Nam).

Trước đó, bệnh nhân nam N.V.Q (BN1052, sinh năm 1985, ngụ Bảo Yên, Lào Cai) và bệnh nhân là N.N.Q (BN1053, sinh năm 2018 là con trai của bệnh nhân 1052) và bệnh nhân nữ N.H.C.V (BN1054, sinh năm 1994 tại Nha Trang, Khánh Hoà) đều nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vào ngày 8.9.2020 và được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Cụ thể, ngày 26.8, BN1052 đưa con trai 2 tuổi (BN1053) từ Phnom Penh nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi nhập cảnh, hai cha con được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu. Xét nghiệm lần I (ngày 29.8) cho kết quả âm tính, đến ngày 7.9 cả hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nữ 1054 (được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh ngay khi nhập cảnh) cũng xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi có kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 7.9 từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 26.8, mẫu xét nghiệm của BN1054 cho kết quả âm tính lần 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân.

Ngay sau đó, 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị và theo dõi tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh theo quy trình của Bộ Y tế.

34 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 80 trường hợp F2 có tiếp xúc với 3 bệnh nhân đều được xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Đến nay, tất cả mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Sau 15 ngày cách ly và điều trị, qua 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Virus SARS-CoV-2 (lần cuối vào ngày 21.9), cả 3 bệnh nhân 1052, 1053, 1054 đủ điều kiện ra viện, trở về địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (BN117, 118, 252, 315, 1052, 1053, 1054) đều nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tất cả đều đã chữa khỏi hoàn toàn. Hiện không ghi nhận ca mắc. 

Tâm Giang