BAOTAYNINH.VN trên Google News

3 giải pháp tổng lực để phục hồi kinh tế 

Cập nhật ngày: 30/10/2021 - 11:07

Quốc hội và Chính phủ đang thiết kế gói kích thích kinh tế lớn để cơ cấu lại, phục hồi nền kinh tế.

Ngày 29-10, Quốc hội (QH) nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Đây được coi là kế hoạch quan trọng trong bối cảnh phục hồi sau COVID-19.

Các đại biểu (ĐB) đều đồng tình phải có kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế nhưng băn khoăn một số định hướng và chỉ tiêu của kế hoạch.

Đại biểu Nguyễn Phú Cường (phải) và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thảo luận về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Ảnh: Đ.MINH

Sẽ có gói kích thích đủ lớn

ĐB Nguyễn Phú Cường (Đồng Nai), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, cho là nhu cầu phục hồi kinh tế hiện rất cấp bách. Một kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế được QH thông qua thì Chính phủ phải bắt tay triển khai ngay, vì nếu chậm thì chúng ta tiếp tục bị bỏ lại phía sau.

Vấn đề đặt ra là: nguồn lực ở đâu để cơ cấu lại, phục hồi nền kinh tế? Ông Cường cho hay: “QH và Chính phủ đang bàn, thiết kế gói kích thích kinh tế đủ lớn. Hiện đã có dự thảo của Bộ KH&ĐT, phân kỳ các gói kích thích”.

Theo ông Cường, gói kích thích chủ yếu là lấy từ ngân sách nhưng có điều đáng quan tâm là khi sử dụng chính sách tài khóa thì có thể ảnh hưởng tới tình hình nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin hiện các bộ, ngành đang tham mưu cho Thủ tướng một số gói kích thích kinh tế, chẳng hạn gói hỗ trợ lãi suất.

“Vừa rồi Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà Nước chủ trì cùng Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xây dựng gói hỗ trợ lãi suất. Gói này lấy từ nguồn ngân sách trung ương, khoảng 20.000 tỉ đồng/năm, hỗ trợ 2%-3% cho các doanh nghiệp (DN) du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch đủ điều kiện vay hoặc tập trung vào các dự án hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng yếu, trọng điểm quốc gia” - Bộ trưởng Phớc nói.

Ông Phớc nhận định nếu làm được như vậy thì sẽ kích cầu nền kinh tế rất nhanh, nguồn vốn bỏ vào đây sẽ tạo cầu đầu tư tốt, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho DN.

Bộ trưởng Phớc cũng đề cập đến đề án phát hành công trái huy động ngoại tệ trong nước. “Chúng tôi đang thiết kế gói này để huy động tiền trong dân, như USD nhàn rỗi trong dân cư. Lãi suất gửi đôla ở ngân hàng thương mại hiện là 0%. Gói này vay tiền của dân mà không làm ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ” - ông nói.

Ông cũng đề cập tới phát hành trái phiếu chính phủ ngắn hạn để tập trung vào giải quyết những vấn đề trước mắt và thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Sau đó “quay vòng vốn” để bảo đảm cho kinh tế phát triển.

“Có nghĩa là năm 2022-2023 chúng ta có thể tăng bội chi nhưng đến năm 2024 khi kinh tế phát triển rồi, ngân sách tăng lên rồi thì giảm bội chi và bội chi bình quân của cả nhiệm kỳ vẫn đạt chỉ tiêu mà Đại hội XIII đề ra” - ông nói.

Đẩy mạnh đầu tư công

ĐB Nguyễn Phú Cường lại cho rằng có nhiều nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế hơn là các gói kích thích. Ông đề cập đến nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xã hội. Hiện đầu tư công vẫn chưa giải ngân được trong khi nếu giải ngân được thì sẽ đóng góp vào tăng trưởng rất lớn.

ĐB Cường đề xuất: “Chỉ tiêu giải ngân đầu tư công phải thành chỉ tiêu pháp lệnh, không hoàn thành là phải xử lý, trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng cũng đề cập nhiều”. Hướng về Thủ tướng, ĐB Cường nói: “Nếu Thủ tướng tăng cường chỉ đạo đầu tư công như chỉ đạo chống dịch COVID-19 thì khéo năm 2022 không đủ tiền mà giải ngân”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng thừa nhận ngoài các gói kích thích thì giải quyết những vướng mắc trong đầu tư công bằng cải cách thể chế là nhiệm vụ quan trọng.

Nguồn PLO