Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chưa dừng ở những hành vi lừa dối trên, Vũ còn viết giấy biên nhận nợ ghi ngày 19.5.2010 rồi giả chữ ký của anh Thắng…

(BTNO)- Sáng 27.5.2011, TAND thị xã Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Huỳnh Anh Vũ, sinh năm 1985, ngụ khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là phiên toà điển hình theo hướng cải cách tư pháp, với sự tham dự của ông Ngô Văn Hối - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh.
![]() |
Bị cáo Huỳnh Anh Vũ tại phiên toà |
Theo cáo trạng, ngày 14.6.2010, bị cáo Huỳnh Anh Vũ đến gặp bà Văn Bạch Mai, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành mượn tiền. Bà Mai không có tiền nên Vũ bàn bạc với bà Mai giới thiệu cho Vũ đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Tiên, ngụ ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh mượn tiền. Vũ nói dối với bà Tiên là vay số tiền 150.000.000 đồng để trả nợ ngân hàng, hẹn trong thời gian mười ngày làm thủ tục vay lại ngân hàng rồi trả cho bà Tiên. Tin lời, bà Tiên đồng ý cho Vũ mượn 150.000.000 đồng với lãi suất 3%/1 tháng, viết giấy biên nhận nợ ngày 14.6.2010, sau đó Vũ dùng tiền vào tiêu xài cá nhân.
Ngày 16.6.2010, anh Trần Tất Thắng ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh đến mượn Vũ 15.000.000 đồng. Vũ chấp nhận cho mượn nhưng với điều kiện anh Thắng phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh ở ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành. Anh Thắng đồng ý, sau đó vợ chồng anh Thắng cùng Vũ đến phòng công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên cho Vũ, đồng thời hai bên có viết thêm 1 tờ giấy biên nhận nợ và thoả thuận khi nào anh Thắng trả nợ xong thì Vũ xoá hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và trả lại giấy đất cho anh Thắng.
Chưa dừng ở những hành vi lừa dối trên, Vũ còn viết giấy biên nhận nợ ghi ngày 19.5.2010 rồi giả chữ ký của anh Thắng với nội dung anh Thắng nợ Vũ 150.000.000 đồng và để lại 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tin, nay anh Thắng đồng ý uỷ quyền số nợ trên cho bà Tiên kèm theo giấy đất.
Sau khi chuẩn bị kỹ mọi thủ tục trên, Vũ mang toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Thắng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Vũ và anh Thắng cùng giấy nhận nợ giả do Vũ viết giao cho bà Tiên và hẹn bà Tiên thêm 1 tháng nữa sẽ trả hết nợ, nếu sai hẹn bà Tiên sang tên phần đất anh Thắng khấu trừ nợ.
Chờ hoài không thấy Vũ trả nợ nên bà Tiên đã đến gặp anh Thắng theo địa chỉ ghi trong giấy đất thì sự việc bị phát hiện.
HĐXX tuyên phạt Huỳnh Anh Vũ 3 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Huỳnh Khoa