HTML clipboard
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Chánh văn
phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết, có khoảng 300 tấn nước nhiễm phóng
xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (ảnh) của Công ty Điện lực
Tokyo (TEPCO) rò rỉ ra biển Thái Bình Dương mỗi ngày.
Theo ông Yoshihide Suga, TEPCO có kế hoạch làm
đóng băng đất quanh nhà máy Fukushima Daiichi để ngăn chặn nước ngầm bị ô nhiễm.
Tuy nhiên, chính phủ cần cung cấp nguồn quỹ cho dự án này.
“Trên thế giới chưa từng có tiền lệ về việc tạo
một bức tường ngăn nước bằng cách đóng băng đất với quy mô lớn như thế này. Để
xây được bức tường như vậy, tôi nghĩ là nhà nước phải hỗ trợ thêm”- ông
Yoshihide Suga nói.
Trước đó, hôm 5.8, một chuyên gia của Cơ quan
Quy định nguyên tử Nhật (NRA), ông Shinji Kinjo đã cảnh báo về việc nước nhiễm
phóng xạ mức độ cao từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang vượt qua một
hàng rào dưới đất tại nhà máy Fukushima Daiichi và vượt quá mức độ nhiễm xạ cho
phép.
Thảm hoạ kép động đất – sóng thần xảy ra hồi
tháng 3.2011 đã cướp đi sinh mạng của 15.000 người và gây ra một số vụ nổ tại
nhà máy Fukushima Daiichi, làm hệ thống làm lạnh của 6 lò phản ứng bị tê liệt.
Sau đó, các lò phản ứng này đã bị tan chảy, xả phóng xạ ra môi trường.
Khoảng 315.000 người, có nhà gần nhà máy, hiện
vẫn sống trong một nhà tạm. Theo các nhà khoa học, Nhật sẽ cần ít nhất 40 năm
nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn từ thảm hoạ hạt nhân này.
TRINH DƯƠNG
Theo Ria Novosti