Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lễ hội Kumbh Mela, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội sông Hằng đã kết thúc với một thảm kịch đau lòng khi có ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Lễ hội Kumbh Mela, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội sông Hằng đã kết thúc với một thảm kịch đau lòng khi có ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp lên nhau tại một ga tàu hoả đông đúc ở thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vào đêm 10.2.
Thảm kịch xảy ra khi hàng triệu tín đồ Hindu đổ về ga tàu lớn nhất tại thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, để trở về nhà sau khi hoàn tất nghi thức tắm trên sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela - một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ cũng như trên thế giới, vốn bắt đầu từ ngày 14.1.2013 và kéo dài 55 ngày.
![]() |
Thi thể những nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại ga tàu Allahabad. Ảnh: Ria Novosti |
Nhiều thông tin trái ngược nhau được đưa ra sau thảm kịch. Tờ Thời báo Hindu dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, thanh vịn trên cầu dành cho người đi bộ ở nhà ga sập khiến nhiều người trượt xuống cầu thang và họ giẫm đạp lên nhau. Trong khi nhiều tín đồ tức giận cáo buộc cảnh sát dùng dùi cui để kiểm soát đám đông khiến hành khách hoảng loạn ở ga tàu hoả, gây ra tình trạng giẫm đạp lên nhau.
"Do rất nhiều người trong đám đông và mức độ hoảng loạn rất cao nên lực lượng cứu hộ mất khá nhiều thời gian để đưa các thi thể ra khỏi hiện trường", ông R. M. Srivastava, người đứng đầu lực lượng an ninh tại bang Uttar Pradesh, nói.
Hơn 200.000 người có mặt tại ga tàu Allahabad vào thời điểm xảy ra thảm kịch đau lòng. 22 người bị giẫm đạp chết tại hiện trường, trong khi khoảng 14 người khác tử vong tại bệnh viện vì những vết thương nghiêm trọng. Nhiều nạn nhân bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ, số người thiệt mạng có thể còn tăng cao hơn nữa.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch trên và chỉ đạo Bộ Đường sắt cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân.
Chính quyền bang Uttar Pradesh cũng ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra, đồng thời thông báo bồi thường khoản tiền tương đương 10.000 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.
Trước đó cùng ngày, ban tổ chức lễ hội Kumbh Mela thông báo, số người tham gia tắm trên sông Hằng năm nay đạt mức kỷ lục, với ước tính khoảng 30 triệu người Ấn Độ đã đến hai bên bờ của sông Hằng để tắm, ngâm mình hòng gột rửa tội lỗi theo nghi thức của người theo đạo Hindu.
Lễ Kumbh Mela được tổ chức 12 năm một lần tại thành phố Allahabad, phía bắc Ấn Độ, thường kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 3. Những nghi lễ tương tự cũng được tổ chức trên khắp Ấn Độ 3 năm một lần.
THUÝ TRINH
Theo THX