Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 2 ngày 22 và 23.4, quân đội Campuchia – Thái Lan đụng độ quanh khu vực tranh chấp tại hai ngôi đền Ta Mon Thom và Ta Krabek ở tỉnh Oddar Meanchey.

Các cuộc giao tranh xảy ra hai ngày liên tiếp giữa quân đội Campuchia và Thái Lan ở khu vực biên giới tranh chấp đã buộc 1.420 hộ gia đình Campuchia, với 5.000 người, phải chạy đi lánh nạn.
Nhim Vanda, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban giám sát thảm hoạ quốc gia Campuchia cho biết, đến 16 giờ ngày 23.4, có 5.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn tại huyện Samrong thuộc tỉnh Banteay Meanchey, cách vùng chiến sự khoảng 30km.
Trong 2 ngày 22 và 23.4, quân đội hai nước đụng độ quanh khu vực tranh chấp tại hai ngôi đền Ta Mon Thom và Ta Krabek ở tỉnh Oddar Meanchey, gây thương vong cho cả hai phía, các ngôi đền bị hư hỏng và tài sản của dân làng bị huỷ hoại.
![]() |
Dàn phóng hoả tiển của quân đội Campuchia ở huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey. Ảnh: THX |
Tại các ngôi làng gần địa điểm giao tranh, binh lính Campuchia đã phát hiện nhiều mảnh pháo sau vụ nã pháo của binh lính Thái Lan trong thời gian đụng độ.
Trong thông báo đưa ra chiều 23.4, Bộ Quốc phòng Campuchia chỉ trích Thái Lan vì “tái diễn những hành vi cố ý xâm lược Campuchia. Trong cuộc tấn công hôm nay (23.4) phía Thái Lan đã sử dụng súng hạng nặng DK 75 và 105 mm có chứa khí độc. Máy bay quân sự Thái Lan, bao gồm máy bay do thám, còn bay sâu vào không phận Campuchia. Các loại vũ khí hạng nặng, gồm pháo 130mm, 105mm, và 155mm cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công quân sự dữ dội này”.
Các cuộc đụng độ quân sự mới nhất tái diễn chỉ hơn 2 tháng sau vụ giao tranh đẫm máu tại khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền Preah Vihear từ ngày 4 – 7.2.
Indonesia, nước hiện là chủ tịch của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), đã kêu gọi ngừng ngay những hành động thù địch giữa Campuchia và Thái Lan nổ ra từ hôm 22.4.
Kusumua Habir, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, nói: “Indonesia cũng kêu gọi hai bên tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua giải pháp hoà bình như đã được phản ánh trong việc giải quyết tranh chấp giữa hai nước”,
Bà khẳng định rằng Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa hiện đang liên lạc với các đối tác Thái Lan và Campuchia để tìm giải pháp hoà bình.
THUÝ TRINH
(Theo THX)