BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 năm tù đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản 

Cập nhật ngày: 23/11/2019 - 15:06

BTNO - TAND huyện Châu Thành vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt Huỳnh Thuận Hòa (SN 1990, ngụ tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) 5 năm tù giam với hai tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, do có quen biết với anh Nguyễn Đăng Hải (ngụ cùng ấp), vào lúc 12 giờ ngày 25.7.2019, Hòa rủ anh Hải đến quán cà phê ở địa phương xem đá gà trực tiếp qua mạng. Khoảng 10 phút sau, do có việc bận nên anh Hải giao cho Hòa chiếc di động Iphone XS Max để Hòa tiếp tục xem đá gà.

Công an dẫn giải Huỳnh Thuận Hòa từ phòng xử án ra xe công vụ.

Sau khi điện thoại cho anh Hải để biết mật khẩu của chiếc điện thoại, Hòa tắt máy rồi đem cầm cố tại cửa hàng điện thoại di động ở ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, Hòa Thành với số tiền 15 triệu đồng. Ngày 4.7.2019 anh Hải làm đơn tố cáo thì Hòa đến Công an tỉnh đầu thú và khai nhận hành vi của mình

Qua quá trình điều tra, ngoài hành vi lấy điện thoại của anh Hải, Hòa còn tự thú đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản, trong đó vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 18 giờ của ngày đầu tháng 2.2019, Hòa cướp 1 sợi giây chuyền vàng của một người phụ nữ điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều tại khu vực đường Trương Quyền, khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh.

Khoảng cuối tháng 2.2019, Hòa tiếp tục ra tay cướp 1 sợi giây chuyền vàng của một người phụ nữ tại đường Trưng Nữ Vương, thuộc khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh. Tháng 5.2019, Hòa cướp 1 sợi giây chuyền vàng của một người phụ nữ đang đứng ở lề đường Võ Văn Truyện (khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh).

Quen thói cướp giật, đến tháng 6.2019, Hòa ra tay cướp sợi giây chuyền vàng 18K của chị Phạm Thị Cúc (SN 1970, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, Châu Thành).

Với các tội danh trên TAND Châu Thành tuyên phạt Hòa 1 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Tổng cộng cả hai hình phạt, Huỳnh Thuận Hòa phải chịu mức án 5 năm tù giam và bồi thường cho người bị hại 26 triệu đồng.

HQ