Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 17/08/2024 - 08:00

BTNO - Mới đây, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội thảo tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam và truyền trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư đến Hội thảo.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Đại tá Phan Văn Triều- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì Hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Lê Thị Thủy- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm- Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quý giá – bản Di chúc lịch sử, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Qua 55 năm thực hiện Di chúc gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần để nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Hội thảo khoa học nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà lãnh đạo, quản lý, khoa học, nghiên cứu… ở nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và cán bộ, chiến sĩ CAND. Đã có 164 bài tham luận gửi về Hội thảo, qua đó bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý về 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định và tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận đã thống nhất đánh giá, qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là Hội thảo rất có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm mạnh mẽ kiên định thực hiện Di huấn của Người, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang một lần nữa khẳng định, qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, lực lượng CAND luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều thành tích to lớn, tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thấm nhuần và thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”...

Bộ trưởng nhấn mạnh, thực hiện căn dặn của Người “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của dân ta”, là cội nguồn của mọi thành công, toàn lực lượng CAND là một khối đoàn kết thống nhất về ý chí, gắn kết tư tưởng và hành động; cùng với đoàn kết giữa CAND với Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; đoàn kết, hợp tác quốc tế với các đối tác an ninh, trật tự, tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Thực hiện Di chúc của Người, thời gian qua, lực lượng CAND đã cung cấp luận cứ, góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; an ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm liên tục kéo giảm, môi trường an ninh, an toàn thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”…

Hà Thủy