Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2024: Tai nạn giao thông trên cả nước gia tăng

Cập nhật ngày: 12/07/2024 - 18:18

BTNO - Sáng 12.7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III.2024.

Tây Ninh ra quân tuyên truyền ATGT.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ TNGT, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người. So cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ (+15,58%), giảm 634 người chết (-10,61%), tăng 2.426 người bị thương (+34%).

Có 40 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, 6 địa phương giảm trên 30% số người chết là Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An. 23 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023, trong đó, có 9 tỉnh tăng trên 20%, đặc biệt, có 2 tỉnh có số người chết tăng trên 40% trở lên là Thừa Thiên Huế và Bến Tre.

Về ùn tắc giao thông, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 21 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 40 vụ (-65,6%). Nguyên nhân ùn tắc do tai nạn giao thông là 17 vụ (chiếm 80,9%), do điều kiện thời tiết, lưu lượng phương tiện đông là 3 vụ (chiếm 14,3%), do mưa lớn, sạt lở là 1 vụ (chiếm 4,8%).

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm quý III.2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trật tự ATGT để từng bước chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông và cả những người không tham gia giao thông, “buôn bán hàng rong, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường không thể vì cuộc sống mưu sinh của mình mà làm ảnh hưởng đến giao thông”- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói.

Các lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT với tinh thần và quan điểm không có ngoại lệ, vùng cấm. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Đại Dương