Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
6 tháng đầu năm: Số vụ cướp biển tăng 36% so cùng kỳ
Thứ năm: 10:27 ngày 14/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 6 tháng đầu năm 2011, các nhóm hải tặc trên toàn cầu đã thực hiện 266 vụ tấn công nhằm vào các phương tiện vận tải hàng hải.

Theo Cục Hàng hải Quốc tế (trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia), 6 tháng đầu năm 2011, các nhóm hải tặc trên toàn cầu đã thực hiện 266 vụ tấn công nhằm vào các phương tiện vận tải hàng hải, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng số các vụ tấn công trên, hải tặc Somali thực hiện 163 vụ, chiếm tỷ lệ 61%, phần lớn diễn ra ở vùng biển Ả-rập. So với cùng kỳ năm 2010, số vụ tấn công của hải tặc Somali tăng 63 vụ. Tuy nhiên, chúng chỉ đánh cướp và giữ 21 tàu, ít hơn 6 tàu so với cùng kỳ do lực lượng hải quân quốc tế gia tăng việc tuần tra trên các vùng biển và hộ tống tàu vận tải đi qua những khu vực hải tặc thường xuyên hoạt động.

Hải quân Australia bắt giữ một nhóm hải tặc Somali trên vịnh Aden. Ảnh: AAP/Australian Department of Defence

Đến cuối tháng 6.2011, hải tặc Somali vẫn còn đang giữ 20 tàu, 420 thuỷ thủ và đang đòi chủ các hãng vận tải hàng hải trả hàng chục triệu đô-la tiền chuộc.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, hải tặc tăng cường các vụ tấn công ở khu vực bờ biển Tây Phi. Từ tháng 3 đến nay, ít nhất 12 tàu vận tải bị tấn công ở khu vực Benin – nơi được xem là đã sạch bóng hải tặc hồi năm 2010. 5 tàu bị hải tặc chiếm giữ, buộc phải di chuyển đến một địa điểm không xác định.

Ngoài ra, tại các vùng biển ở Indonesia, Malaysia, eo biển Singapore  và Biển Đông cũng đã xảy ra 50 vụ hải tặc tấn công.

Theo Tổ chức quốc tế Tương lai một trái đất (OEF), năm 2010, hải tặc gây tổn thất khoảng 7-12 tỉ USD. Các hãng tàu phải trả tổng cộng 148 triệu USD tiền chuộc tàu và thuỷ thủ trong năm 2010. Số tiền chuộc trung bình phải trả cho cướp biển Somalia với mỗi con tàu bị đánh cướp tăng dần từ 150.000 USD năm 2005 lên 2 triệu USD năm 2009 và 5,4 triệu USD năm 2010.

TÙNG LÂM

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục