Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 thanh niên vượt biên đi tìm việc làm  

Cập nhật ngày: 25/11/2021 - 10:57

BTNO - Với lý do dịch bệnh kéo dài, thất nghiệp nên đi tìm việc làm, 6 thanh niên ngụ tại tỉnh Bắc Giang rủ nhau vượt biên trái phép sang Campuchia, nhưng tất cả đã bị các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Phước Tân bắt giữ lúc 21 giờ 30 phút, ngày 22.11.2021.

6 thanh niên (ngụ tỉnh Bắc Giang) bị các chiến sĩ Đồn BPCK Phước Tân bắt giữ vào đêm 22.11.2021.

Vào khoảng thời gian trên, khi tuần tra trên đoạn biên giới gần khu vực cột mốc phụ 152/7 (thuộc địa bàn ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành), các chiến sĩ làm “nhiệm vụ kép” tại hai điểm chốt số 14 và 15 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phát hiện, bắt giữ 6 thanh niên men theo rẫy mía, cặp sát biên hướng ra đường biên giới.

6 đối tượng tên là Nguyễn Thành Đạt  (sinh năm 1991), Cao Xuân Đăng (sinh năm 1993), Trần Đình Tuân (sinh năm 1994), Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 2001), Nguyễn Trọng Tài (sinh năm 1997) và Trần Văn Hải (sinh năm 2001), cùng thường trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cả nhóm đều có chung lời khai: do dịch bệnh kéo dài, không có việc làm... nên lên mạng tìm thấy thông tin các casino bên Campuchia tuyển dụng với mức lương trên 20 triệu đồng/ tháng nên quyết định tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng đổi đời.

* Vào hồi 9 giờ 30 phút sáng ngày 23.11, tại khu vực cột mốc 151/6 nằm trên địa bàn ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ tại điểm chốt quản lý bảo vệ biên giới và chống dịch Covid-19 số 12 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân bắt giữ  Tăng Ngọc Thành (sinh năm 1979, ngụ ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành) khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thành cho biết đầu năm 2021, đối tượng sang Campuchia làm thuê. Nay do dịch Covid-19 không có việc làm nên trốn về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất các bước xác minh nhân thân, lai lịch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời bàn giao cho ngành Y tế địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch.

Lê Quân


Liên kết hữu ích