Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Do nghiện ma tuý, để có thể vừa có tiền vừa có ma tuý sử dụng nên Nguyễn Thanh Phúc đã quyết định “buôn ma tuý”.

(BTNO)- Ngày 25.2, TAND huyện Tân Biên đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “ mua bán trái phép chất ma tuý” đối với Nguyễn Thanh Phúc (tự Cu Lỳ) sinh năm 1987, ngụ khu phố 1, thị trấn Tân Biên.
|
Bị cáo Nguyễn Thanh Phúc tại phiên toà xét xử sơ thẩm |
Do nghiện ma tuý, để có thể vừa có tiền vừa có ma tuý sử dụng nên Nguyễn Thanh Phúc đã quyết định “buôn ma tuý”. Khoảng từ tháng 8.2010 trở đi, Phúc đã nhiều lần xuống khu vực ngã tư An Sương (TP.HCM) mua từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng chất ma tuý đem về phân nhỏ ra để sử dụng và bán cho các con nghiện. Trong quá trình bán chất ma tuý, Phúc kết hợp với một người tên Đàm Văn Minh đi “giao hàng” và thu tiền về cho Phúc.
Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20.9.2010, Phúc bảo Minh đem giao ma tuý cho một người tên Nguyễn Minh Nhật ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây. Sau khi giao hàng cho Nhật và Tân thì đến 15 giờ cùng ngày cả hai kẻ mua ma tuý đã bị lực lượng công an huyện Tân Biên bắt giữ, thu giữ 1 gói chứa chất ma tuý. Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Thanh Phúc đang bán ma tuý cho Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Thành thì bị bắt quả tang.
Công an huyện đã thu giữ 2 gói chất bột màu trắng, 900.000 đồng tiền mặt, 1 xe môtô biển số 70H - 2700 và một điện thoại di động. Qua khám xét tại nhà, lực lượng công an còn thu giữ 1 bịch nylon có chứa chất bột màu trắng và 2 bịch nylon bên trong có chứa các sợi màu vàng.
Kết luận giám định cho biết, 2 gói hàng của các đối tượng có chứa thành phần heroin với trọng lượng 0,3749 gam và 1 gói chứa cần sa có trọng lượng 20,0901gam. Biết bị phát hiện nên Đàm Văn Minh đã bỏ trốn.
Với hành vi và mức độ phạm tội, căn cứ khoản 2, điều 194 bộ luật hình sự, TAND huyện Tân Biên đã sử phạt Nguyễn Văn Phúc 7 năm tù giam.
Đức Thịnh