BAOTAYNINH.VN trên Google News

70 năm truyền thống hào hùng của lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh

Cập nhật ngày: 11/04/2016 - 08:01

Đại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc CATN trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát hình sự năm 2015.

Ngày 30.4.1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đặt lên hàng đầu. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, tháng 8.1975 Công an tỉnh củng cố tổ chức bộ máy an ninh các huyện, thị và các phòng trực thuộc. Lúc bấy giờ, Công an tỉnh thành lập Đội CSHS với biên chế 8 CBCS với nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, chống nội gián, bảo vệ các cơ quan đầu não của tỉnh, phục vụ tốt, kịp thời công tác đột xuất của Đảng.

Năm 1976, Phòng Cảnh sát hình sự với biên chế 12 CBCS đã phối hợp với lực lượng an ninh phá nhiều tổ chức phản động hoạt động ở địa bàn tỉnh Tây Ninh như: “Bảo sanh dân tộc”, “Phân bộ phục hưng”, “Bảo long phục quốc”, “Dân quân phục quốc”, “Mật trận dân quân phục quốc”..., bắt hàng trăm đối tượng phản động, gián điệp, nguỵ quân, nguỵ quyền.

Lúc này, nền kinh tế đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, lợi dụng những sơ hở thiếu sót của ta trong công tác quản lý, nhiều băng nhóm tội phạm cướp có sử dụng vũ khí, tội phạm hoạt động có tổ chức gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an tỉnh bố trí tăng cường, tổng số cán bộ, chiến sĩ đơn vị được nâng lên 25 người, trong đó có 4 lãnh đạo phòng và 21 CBCS chia làm 3 đội. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung mở nhiều chiến dịch, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, kết quả, hàng ngàn đối tượng hình sự nguy hiểm đã bị bắt. Điển hình như ngày 3.1.1979, lực lượng đã triệt xoá băng cướp do Nguyễn Văn Vẹn cầm đầu, thu giữ 2 khẩu súng, 3 quả lựu đạn, qua khai thác, bọn chúng khai đã thực hiện 19 vụ cướp; ngày 7.8.1981, lực lượng triệt xoá băng cướp có vũ trang do tên Trần Văn Bi cầm đầu, thu 17 khẩu súng các loại; ngày 10.9.1988 triệt phá băng cướp khét tiếng “Bông Hồng Vàng” do đối tượng Phạm Tấn Quốc cầm đầu...

Năm 1994, do tình hình trật tự xã hội và tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp, được sự đồng ý của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Đội chống tệ nạn xã hội, năm 1995 thành lập Đội truy nã tội phạm, năm 1998 thành lập Đội phòng chống tội phạm ma tuý. Lúc bấy giờ, quân số đơn vị tăng lên 38 người với 6 đội. Trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2000, lực lượng CSHS đã thực hiện nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại trong tỉnh; điều tra làm rõ 2.754 vụ án các loại, bắt giữ, truy tố 3.561 đối tượng phạm tội; triệt phá 243 điểm mại dâm, bắt 639 đối tượng; 379 điểm cờ bạc, bắt 1.437 đối tượng; triệt phá 90 vụ, bắt 225 đối tượng phạm tội về mua bán, sử dụng các chất ma tuý; phá 66 chuyên án, bắt 286 đối tượng lập hồ sơ truy tố; lập hồ sơ đưa 223 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 119 đối tượng vào trường giáo dưỡng; vận động đầu thú 1.464 đối tượng truy nã (trong đó có 89 tên phạm tội nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm).

Những năm gần đây, lực lượng CSHS đã không ngừng cải tiến, đổi mới các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến địa phương ban hành chỉ đạo triển khai quyết liệt có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tất cả các trinh sát thường xuyên tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, đồng thời duy trì phối hợp với công an các địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng.

Với tinh thần chủ động tiến công trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, trong giai đoạn 2010 - 2016, lực lượng CSHS đã lập hồ sơ răn đe, giáo dục hàng ngàn lượt đối tượng tù tha, đặc xá; đưa trên một ngàn đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; bảo đảm ANTT 3 tuyến trọng điểm, 8 địa bàn phức tạp; điều tra khám phá 688 vụ trọng án, bắt giữ, xử lý 989 đối tượng; khám phá 450 chuyên án, bắt giữ 1.820 đối tượng phạm tội cướp có vũ trang, giết người, mua bán vũ khí, tiêu thụ xe trộm cắp, cờ bạc, mại dâm, mua bán người…; truy bắt, vận động đầu thú 369 đối tượng truy nã (có 69 đối tượng đặc biệt nguy hiểm), trong đó có nhiều đối tượng gây án giết người, cướp tài sản lẩn trốn trên 20 năm ở nhiều nơi trong nước và ở Campuchia; triệt xoá 1.232 tụ điểm cờ bạc, bắt giữ 10.764 đối tượng, thu giữ nhiều tỷ đồng, xử lý hình sự 1.105 đối tượng, phạt tiền trên 3 tỷ đồng; triệt xoá 181 tụ điểm mại dâm, bắt 961 đối tượng.

Đặc biệt, từ khi ký kết các kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng của Campuchia và thực hiện Đề án 2, Đề án 3 thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Đề án 2 thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em… đơn vị đã lập án đấu tranh, khám phá nhiều vụ mà đối tượng gây án hoạt động rất manh động, táo bạo, có sử dụng vũ khí để cướp của, giết người. Đơn cử trong 4 tháng đầu năm 2016, lực lượng Cảnh sát hình sự Tây Ninh đã triệt phá nhiều vụ án lớn: bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo qua Facebook, Skype... chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng móc nối với người nước ngoài gốc châu Phi tạo ra các nickname kết bạn với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng Facebook, Skype… sau đó gửi tin nhắn hứa hẹn tình cảm, hứa gửi những thùng hàng bên trong có nhiều tài sản có giá trị.

Những chiến công của lực lượng CSHS được Đảng, Nhà nước, ngành Công an đánh giá rất cao. Đến nay, lực lượng CSHS Công an Tây Ninh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương (1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba), 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và hàng trăm bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Giám đốc Công an tỉnh. Hàng trăm lượt CBCS được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương BVTQ, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang và được Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bước sang giai đoạn mới của đất nước, công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập đang diễn ra nhanh chóng và sâu rộng, lực lượng CSHS thực thi nhiệm vụ trong những điều kiện thuận lợi mới như: sự giao lưu học hỏi kinh nghiệm của cảnh sát các nước; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; các thiết bị phương tiện hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường và đặc biệt là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân. Tuy vậy, lực lượng CSHS cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: sự gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm, tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn, xuất hiện các loại tội phạm mới, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, lực lượng CSHS phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu không ngừng trong công tác chiến đấu. Mỗi đơn vị, mỗi CBCS trong lực lượng CSHS phải thường xuyên rèn luyện ý chí dũng cảm, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí tiến công tội phạm, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của người chiến sĩ CAND, học tập làm tốt 6 điều Bác dạy CAND, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Bên cạnh đó, mỗi CBCS còn phải tích cực học tập để nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, trau dồi kiến thức tin học, ngoại ngữ... để đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời tăng cường phối hợp các lực lượng trong và ngoài ngành, tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của nhân dân, nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát huy những chiến công và truyền thống anh hùng, trong thời gian tới, lực lượng CSHS nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm vì cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân.

TUYẾT NHUNG – HUỲNH SỬU