BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng: TNGT giảm so cùng kỳ, nhưng vẫn còn ở mức cao

Cập nhật ngày: 04/10/2014 - 08:53

Tham dự Hội nghị từ đầu cầu Tây Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan thành viên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, tính từ ngày 16.12.2013 đến ngày 15.9.2014, trên cả nước xảy ra 18.697 vụ tai nạn, làm chết 6.758 người, làm bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 3.164 vụ, giảm 282 người chết, giảm 3.945 người bị thương.

Theo Ban ATGT Tây Ninh, từ ngày 16.12.2013 đến ngày 15.9.2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 195 vụ TNGT, làm chết 97 người, bị thương 164 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 96 vụ, giảm 04 người chết, giảm 166 người bị thương.

Mặc dù so với cùng kỳ, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng theo ông Khuất Việt Hùng, TNGT vẫn còn cao, có 14 địa phương có số người chết tăng, trong đó 5 tỉnh tăng trên 25% là Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế về hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh doanh vận tải, kết cấu hạ tầng, tuần tra, kiểm soát; Giao thông nông thôn còn nhiều bất cập, dư luận còn phản ánh tiêu cực, ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường…

Tại hội nghị, đại biểu một số tỉnh thành như Cà Mau, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Thừa Thiên – Huế, Lào Cai, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… cũng đã nêu một số kiến nghị. Trong đó có kiến nghị về khoản thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa phải nộp về Bộ Công an 70%, còn 30% để lại ngân sách địa phương.

Các đại biểu cho rằng, Phó Thủ tướng nên có ý kiến áp dụng theo Luật vi phạm hành chính, tiền xử phạt để lại 100% cho địa phương như trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông có hiệu quả hơn; tránh tình trạng phải lên kế hoạch, chờ Bộ Công an phân bổ trong khi Nhà nước đang quyết liệt chấm dứt cơ chế xin – cho.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh tham dự Hội nghị từ đầu cầu Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau hội nghị này sẽ có một cuộc họp giải quyết thấu đáo việc sử dụng nguồn tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sao cho thật hiệu quả. Đối với tình hình TNGT, ông yêu cầu 5 tỉnh để tăng TNGT 25% phải phân tích rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể khắc phục.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương kiểm tra tải trọng xe, tăng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm. vi phạm… Tiếp tục siết chặt các điều kiện trong kinh doanh vận tải; khẩn trương, đẩy mạnh ATGT đường sắt, đường ngang dân sinh, đường thủy nội địa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tuân thủ luật pháp về bảo đảm trật tự ATGT.

Trong 3 tháng còn lại, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện triệt để mọi giải pháp, phấn đấu kéo giảm số người chết do TNGT năm 2014 xuống mức thấp nhất.

>> Xem Video toàn cảnh Hội nghị:

Đ.H.T

 

Từ khóa
TNGT