Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh:

9 tháng, xây mới 37 căn nhà cho hội viên 

Cập nhật ngày: 26/10/2023 - 15:31

BTNO - Trong 9 tháng năm 2023, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phong trào thi đua của tỉnh.

 

Hội CCB huyện Tân Biên trao quà cho hội viên khó khăn.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Nhiều hội viên hiến đất làm đường, nổi bật là 3 hội viên ở huyện Tân Châu hiến 1.200m2 đất, trị giá trên 1,8 tỷ đồng, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tham gia “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, các cấp Hội gởi trên 6,2 tỷ đồng. Ra quân làm công tác dân vận đợt 1.2023 có hơn 4.600 cán bộ hội viên tham gia, chỉnh trang hơn 120km đường giao thông nông thôn, phối hợp thăm và tặng 800 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng giá trị 370 triệu đồng.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hội viên giúp nhau 934 ngày công lao động, 440 con giống, 7.450 cây giống và vật chất khác, tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại do CCB làm chủ duy trì hoạt động có hiệu quả, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tạo công ăn việc làm cho hơn 3.900 lao động là con em hội viên tăng thêm thu nhập.

Các cấp Hội duy trì 346 tổ vay vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, có 7.715 hộ CCB vay với số tiền trên 276 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,16%. Trong 9 tháng, hội viên góp 18.453 tỷ đồng vốn xoay vòng không tính lãi, hỗ trợ vốn cho 6.208 lượt hội viên.

Vận động xây mới 37 căn nhà cho hội viên, trị giá trên 4 tỷ đồng, sửa chữa 13 căn, trị giá 399 triệu đồng. Trong dịp tết nguyên đán, các cấp Hội thăm và trao 5.751 phần quà cho gia đình chính sách, hội viên là thương binh, bệnh binh, hội viên nhiễm chất độc da cam, trị giá trên 2,4 tỷ đồng.

Hà Quang