Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam có điềm lành trước trận tái đấu Thái Lan 

Cập nhật ngày: 15/01/2023 - 09:32

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cử trọng tài người Nhật Bản - Jumpei lida bắt trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Theo tờ Ball Thai, AFF đã cử trọng tài Jumpei lida cầm còi trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam.

Trọng tài Jumpei lida là khắc tinh của tuyển Thái Lan.

Ông Jumpei lida chính là người đã nhận giải thưởng Trọng tài xuất sắc nhất J-League 2021.

Bên cạnh đó, vị “vua áo đen” người Nhật Bản cũng được đánh giá là một trong những trọng tài uy tín nhất tại châu Á.

Ông Iida trở thành trọng tài FIFA vào năm 2011 và thường xuyên làm nhiệm vụ ở những giải đấu lớn như vòng loại Asian Cup, vòng loại World Cup khu vực châu Á, AFC Champions League hay AFC Cup.

Theo thống kê của trang World Referee, trong suốt sự nghiệp, trọng tài Jumpei Iida rút 128 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ và thổi 11 quả penalty.

Trong quá khứ, ông Jumpei lida từng cầm còi trong trận đấu có sự góp mặt của Việt Nam và Thái Lan ở King’s Cup 2019.

Khi đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đội bóng xứ chùa vàng.

Cũng trong năm 2019, vị trọng tài 41 tuổi đã bắt chính trong trận Việt Nam thắng UAE 1-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trong trận đấu này, ông Jumpei lida đã rút thẻ đỏ với cầu thủ Khalifa Al Hammadi của tuyển UAE ở phút 37.

Có thể nói rằng, vị trọng tài người Nhật này thường mang đến vận may cho đoàn quân áo đỏ trong những trận mà ông bắt chính.

Trong khi đó, với Thái Lan thì điều này hoàn toàn ngược lại.

Cụ thể, bên cạnh trận thua trước Việt Nam ở King’s Cup 2019, ông Jumpei lida còn bắt chính hai trận thua khác của “Voi chiến” trước Ấn Độ (thua 0-1 tại King’s Cup 2019) và Indonesia (thua 1-2 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2016).

Theo lịch, trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1.

Nguồn baogiaothong