Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

AFF Cup: Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A 

Cập nhật ngày: 25/11/2018 - 13:28

Dù gặp khó khăn đôi chút đầu hiệp 1 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trong trận gặp Campuchia trên sân Hàng Đẫy tối 24/11 và soán ngôi đầu bảng A.

Trận đấu cuối cùng vòng bảng bảng A AFF Suzuzki Cup 2018 giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra trên sân Hàng Đẫy từ 19h30 tối nay, 24/11. Nếu thắng đậm, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ giành ngôi nhất bảng.

Dù gặp khó khăn đôi chút đầu hiệp 1 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trong trận gặp Campuchia trên sân Hàng Đẫy tối 24/11 và soán ngôi đầu bảng A.

Như vậy, sau 4 trận vòng bảng, các học trò của ông Park Hang-seo vẫn bất bại khi chỉ hòa 1 trận, thắng 3 trận, ghi được 8 bàn và chưa hề thủng lưới.

Với chiến thắng này, Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Ở trận đấu cùng giờ, tiếp Myanmar trên sân nhà, Đội tuyển Malaysia cũng giành được chiến thắng ngọt ngào với tỷ số 3-0 và vào bán kết ở vị trí nhì bảng A.

Các trận bán kết AFF Cup 2018 diễn ra vào ngày 1 và 2/12.


Hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

HIỆP 1: Hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
1': Campuchia giao bóng trước.
2': Việt Nam tung cú sút đầu tiên nhưng chưa gây nguy hiểm cho Campuchia.
Phan Văn Đức nhận bóng ở sát vòng 16m50 bên cánh trái và nhanh chân tung ra cú sút vào góc gần nhưng bóng đi không khó với thủ thành Vichet.
5': Các cầu thủ Việt Nam liên tục tổ chức tấn công trong khi Campuchia chơi áp sát, không ngại va chạm và 1 cầu thủ đội bạn bị thẻ vàng.
7': Quang Hải đi bóng ở trung lộ và không bị theo kèm, ngay lập tức tiền vệ này tung cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Campuchia.
15': Phan Văn Đức lại tung một cú sút khiến thủ môn Campuchia gặp phen hú vía.


Phan Văn Đức lại bỏ lỡ 1 pha ghi bàn.

23': Quang Hải chọc khe để Văn Đức thoát xuống và đối mặt với Vichet. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là thủ thành của Campuchia.
25': Trọng Hoàng đón bóng từ cự ly hơn 20 mét, thực hiện cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang góc cao. 
35': Trọng Hoàng căng ngang vào trong vòng cấm nhưng cả Quang Hải và Tiến Linh đều không tận dụng được.
39': VÀO VÀO VÀO!!!!!
Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam sau pha đánh đầu đẳng cấp từ đường tạt bên cánh phải của Trọng Hoàng.
41': VÀO VÀO VÀO!!!
Quang Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Từ cánh trái, Hồng Duy băng lên vượt qua hậu vệ Campuchia và bình tĩnh chờ đồng đội trước khi trả ngược cho Quang Hải dứt điểm vào lưới trống.
45': Hết giờ. Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước 2-0

Quang Hải thi đấu chói sáng.

HIỆP 2:
48': Tiến Linh lại tung một cú đánh đầu nhưng bóng đã bị thủ môn Campuchia bắt gọn.
53': Tiến Linh lại uy hiếp khung thành Campuchia.
Nhận bóng từ Văn Đức, Tiến Linh gạt bóng một nhịp lấy khoảng trống và dứt điểm từ sát vòng 16m50. Tuy nhiên, cú đá nhẹ nên thủ môn Vichet đã cứu nguy.
61': VÀO VÀO VÀO!!!!
Phan Văn Đức nhận bóng trong thế quay lưng vào khung thành nhưng đã xoay người dứt điểm ngay làm bất ngờ thủ môn Vichet, nâng tỷ số lên 3-0.

Phan Văn Đức nâng tỷ số lên 3-0.

65': Công Phượng vào thay Trọng Hoàng.
70': Văn Quyết vào thay Phan Văn Đức.
Hiệp 2 được bù giờ 4 phút.
90+4': Hết giờ.

Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-0, giành ngôi nhất bảng A.
Trong khi đó, trên sân nhà, Malaysia cũng thắng Myanamar 3-0 và vào bán kết với ngôi nhì bảng.
------------------------------
Ông Parak Hang-seo có thay đổi đội hình trong trận gặp Campuchia khi đưa Tiến Linh, Hồng Duy, Đức Huy vào sân từ đầu.

Đội hình ra sân của Đội tuyển Việt Nam:

Đặng Văn Lâm (thủ môn) - Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh - Hồng Duy, Đức Huy, Hùng Dũng, Trọng Hoàng - Quang Hải, Phan Văn Đức, Tiến Linh.

Nguồn chinhphu