BAOTAYNINH.VN trên Google News

AFF hủy tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2017 

Cập nhật ngày: 18/02/2017 - 17:46

Trong cuộc họp hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) ngày 17-2 tại Yangon (Myanmar), đại diện các liên đoàn thành viên đã nhất trí hủy tổ chức Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2017.

1802-bong-da-nu-1.jpg

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong một trận đấu với Philippines.

Do các đội tuyển bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore, Philippines sẽ tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 đồng loạt khởi tranh vào đầu tháng Tư tới nên AFF thống nhất không tổ chức giải bóng đá nữ Đông Nam Á trước SEA Games (dự kiến diễn ra vào tháng 8/2017 tại Malaysia) với cùng đối tượng, cùng phương thức thi đấu.

Để chuẩn bị cho vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2017 vào đầu tháng Ba tới.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, các cầu thủ nữ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ giành tấm vé dự Vòng chung kết khi các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra trên sân nhà - Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Nằm cùng bảng D với tuyển Việt Nam là các đối thủ Myanmar, Iran, Singapore và Syria. 

Cũng tại cuộc họp trên, AFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng các giải bóng đá khu vực trong năm 2017.

Theo kết quả bốc thăm Giải bóng đá U15 vô địch Đông Nam Á 2017, đội tuyển Việt Nam ở bảng B cùng Campuchia, Đông Timor, Malaysia, Philippines và Brunei.

Trong khi đó, bảng A gồm sáu đội: Australia, Thái Lan, Lào, Myanmar, Indonesia và Singapore.

Giải dự kiến được tổ chức tại Thái Lan vào tháng Bảy tới. Các đội dự tranh giải đấu này sẽ tham dự vòng loại Giải bóng đá U16 châu Á 2018.

Theo kết quả bốc thăm Giải bóng đá U18 Đông Nam Á - diễn ra từ ngày 4 - 17-9 tới tại Myanmar, Việt Nam ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Indonesia, Brunei, Philippines và New Zealand (khách mời); trong khi bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào.

Giải Futsal Đông Nam Á 2017 có 10 đội tham dự, chia hai bảng. Futsal Việt Nam ở bảng B cùng Thái Lan, Timor Leste, Brunei, Indonesia; bảng A gồm Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines và Australia./.

Nguồn TTXVN/VIETNAM+