Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Afghanistan: Áp đặt hạn chế thông tin về những vụ tấn công của Taliban
Thứ ba: 05:53 ngày 02/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Viện vào Điều 7 – Luật An ninh quốc gia, Cục an ninh quốc gia Afghanistan vừa thông báo lệnh cấm truyền hình trực tiếp và đưa tin nóng về các vụ tấn công của Taliban.

Viện vào Điều 7 – Luật An ninh quốc gia, Cục an ninh quốc gia Afghanistan vừa thông báo lệnh cấm truyền hình trực tiếp và đưa tin nóng về các vụ tấn công của Taliban với lý do ảnh hưởng đến các hoạt động chống khủng bố, góp phần “khích lệ” lực lượng Hồi giáo cực đoan này gây bất ổn ở khắp nơi.

Lệnh cấm này được đưa ra 3 ngày sau vụ Taliban đánh bom liều chết và nổ bom xe ở các khách sạn tại Kabul làm 16 người thiệt mạng, trong đó có phân nửa là người nước ngoài. Vụ tấn công này cho thấy, bất chấp các chiến dịch quân sự quy mô lớn của liên quân Mỹ - NATO và Afghanistan, Taliban vẫn có thể duy trì hoạt động ngay tại trung tâm thủ đô.

Nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại Afghanistan. Ảnh: BBC.

Trong cuộc gặp giới báo chí, người phát ngôn của Cục An ninh quốc gia Saeed Ansari không tiết lộ việc khi nào lệnh cấm này sẽ được triển khai thực hiện nhưng khẳng định chính quyền sẽ có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc những nhà báo không chấp hành. Đại diện hãng tin AP cho rằng, lệnh cấm này sẽ gây khó khăn cho các cơ quan báo chí trong việc cung cấp cho bạn đọc những thông tin “nóng” về các cuộc tấn công của Taliban, và động thái của Cục an ninh quốc gia Afghanistan “đi ngược với tinh thần dân chủ”. Người đứng đầu Hiệp hội nhà báo độc lập Afghanistan, Rahimullah Samandar chỉ trích, lệnh cấm này cho thấy sự bất lực của chính phủ khi nhận ra rằng không có điều khoản pháp lý nào có thể ngăn chặn giới báo chí thông tin về các vụ tấn công hay đến hiện trường vụ việc.

Hồi năm ngoái, chính phủ Afghanistan cũng đã từng có một sắc lệnh tương tự cấm nhà báo thông tin về “các vụ bạo lực” xảy ra trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ngày 20.8.2009, và buộc giới báo chí không được đến hiện trường khi các nhà điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ. Tuy nhiên, chẳng có nhà báo hay cơ quan báo chí nào chấp hành lệnh này.

Tuy nhiên, ông Ansari khẳng định, Cục An ninh quốc gia có lý do áp đặt lệnh cấm này. Ông nói, có nhiều trường hợp, các hãng truyền hình tường thuật trực tiếp đã vô tình cung cấp cho Taliban những chiến thuật chống khủng bố của an ninh Afghanistan. Vì thế tốt nhất là giới báo chí nên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào vụ việc chấm dứt, có kết quả điều tra sơ bộ.

Đ. Hoàng Thái

(Theo AP)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục