Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tuyên bố này được văn phòng Tổng thống Afghanistan đưa ra hôm 25.2.

Chính phủ Pakistan đã đồng ý dẫn độ, giao nhân vật số 2 của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar cùng 2 chỉ huy cao cấp khác cho chính phủ Afghanistan để tiếp tục thẩm vấn. Tuyên bố này được văn phòng Tổng thống Afghanistan đưa ra hôm 25.2.
Hiện phía Pakistan vẫn chưa có lời bình luận nào về tuyên bố trên. Nhưng trước đó, hôm 24.2, Islamabad khẳng định họ đang tiến hành thẩm vấn để làm rõ những tội ác mà Mullah Baradar đã gieo rắc tại Pakistan trong những năm qua, và yêu cầu dẫn độ của chính quyền Kabul sẽ được các nhà làm luật nghiên cứu, xem xét.
Chỉ trong tháng 2.2010, Taliban đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề khi 3 chỉ huy cao cấp bị an ninh Pakistan bắt giữ. Việc nhân vật số hai của Taliban – một lực lượng do chính tình báo Pakistan giúp xây dựng và đỡ đầu – bị bắt giữ cho thấy chính quyền Islamabad đã bắt đầu hợp tác hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.
![]() |
Abu Waqas –chỉ huy Taliban vùng Bajaur, Afghanistan – bị Cảnh sát TP. Karachi, Pakistan bắt giữ hôm 17.2.2010. Ảnh: Reuters |
Các nhà phân tích cho rằng, Mullah Baradar có thể sẽ giúp ích cho kế hoạch hoà giải dân tộc giữa chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Taliban, vì đây là một điều mà nhân vật này ít nhiều mong muốn bất chấp việc ổng ta khét tiếng là một chỉ huy tàn bạo và cũng là người chủ trương thực hiện các vụ đánh bom liều chết kinh hoàng.
Trong khi đó, chiến dịch quân sự của liên quân Mỹ - NATO và Afghanistan nhằm quét sạch ảnh hưởng của Taliban tại miền Nam đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Hôm 26.2, binh lính Afghanistan đã treo cờ nước này ở trụ sở chính quyền Marjah – nơi từng được xem là căn cứ địa vững chắc của Taliban ở miền Nam. Tuy nhiên, người phát ngôn NATO Eric Tremblay cho biết, việc truy quét và tiêu diệt những ổ đề kháng của Taliban ở thị trấn này sẽ phải mất ít nhất vài ngày, thậm chí vài tuần.
Đ.H.T
(Theo Reuters)