Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) vừa đưa ra quyết định đình hoãn cuộc bầu cử Quốc hội đến tháng 9.2010 vì lý do… thiếu tiền.

![]() |
Binh lính Mỹ truy lùng Taliban sau khi căn cứ quân sự tại Zerak, tỉnh Paktika bị tấn công bằng rocket và đạn cối hôm 23.1.2010. Ảnh: Getty |
Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) vừa đưa ra quyết định đình hoãn cuộc bầu cử Quốc hội đến tháng 9.2010 vì lý do… thiếu tiền. Tuy nhiên, quyết định này lại được các nước phương Tây hoan nghênh.
Theo IEC, hiện các nhà tài trợ quốc tế vẫn chưa trả lời đề nghị viện trợ 50 triệu USD để đảm bảo đủ kinh phí, ước tính khoảng 120 triệu USD, chi phí cho cuộc bầu cử. Trong cuộc họp báo tại Kabul, ông Fazel Ahmed Manawi – uỷ viên IEC – cho biết thêm, ngoài việc thiếu tiền, cuộc bầu cử bị trì hoãn một phần cũng là do tình trạng thiếu an ninh tại Afghanistan hiện nay. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Afghanistan sẽ được tiến hành vào ngày 22.5 nhưng nay đã được dời đến ngày 18.9.
Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ quyết định của IEC. Họ cho rằng, sau scandal gian lận phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 8 năm ngoái, chính quyền của ông Hamid Karzai cần có thời gian để cải cách hệ thống bầu cử, nếu không những nỗ lực tái thiết Afghanistan của Mỹ và phương Tây không chóng thì chầy cũng trở thành “dã tràng xe cát”. Mặt khác, nếu cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5, quân đội Mỹ và các nước tại Afghanistan sẽ phải chia mỏng lực lượng để bảo vệ cuộc bầu cử trong khi họ đang tập trung toàn lực để tiêu diệt lực lượng Taliban đang hồi sinh mạnh mẽ ở vùng nông thôn và những khu vực hẻo lánh.
Đặng Hoàng Thái