Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Afghanistan: Đoàn xe hộ tống của NATO bị tấn công, 3 người thiệt mạng
Chủ nhật: 11:17 ngày 19/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Taliban tuyên bố chịu trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe hộ tống của NATO ở tỉnh Kunduz.

Lực lượng Taliban vừa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe hôm 19.6 nhằm vào một đoàn xe hộ tống NATO ở tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Vụ tấn công được tiến hành chỉ một ngày sau khi Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai tiết lộ rằng, Mỹ đang tiến hành đàm phán với phong trào Hồi giáo Taliban. Các quan chức Mỹ thừa nhận là có tiếp xúc với phía Taliban, tuy nhiên chưa có cuộc thảo luận nào đáng để xem là cuộc thương lượng.

Ông Mahbobellah Saidi, người phát ngôn của văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Kunduz, cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ chiếc ô-tô chở đầy thuốc nổ ngay khi một đoàn xe hộ tống của binh lính Đức đi ngang. Được biết, đoàn xe hộ tống này đang trên đường đến sân bay ở thành phố Kunduz City, thủ phủ tỉnh Kunduz.

Theo ông Mahbobellah Saidi, tất cả những nạn nhân thương vong đều là dân thường.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố, có nhiều binh lính nằm trong số những nạn nhân thương vong.

Hiện trường vụ đánh bom tại tỉnh Kunduz ngày 19.6. Ảnh: AP

Trong tuyên bố với hãng tin CNN qua cuộc điện thoại từ một nơi bí mật, người phát ngôn của lực lượng Taliban, ông Zabiullah Mojahed nói: “Quân đội chính là mục tiêu của vụ tấn công này, và nhiều binh sĩ đã bị giết”.

Trước đó, hôm 18.6, các tay súng đã tấn công một đồn cảnh sát gần Bộ Tài chính ở thủ đô Kabul của Afghanistan làm 9 người thiệt mạng.

Cho tới thời điểm này, trong những tuyên bố công khai, Taliban vẫn từ chối bất cứ nỗ lực đàm phàn hoà bình nào. Lập trường chính thức của Taliban là các lực lượng quốc tế phải rời khỏi Afghanistan trước khi nhóm này tham gia các cuộc đàm phán hoà bình, và khi đó chỉ đàm phán với chính phủ Afghanistan.

Người phát ngôn Zabiullah Mojahed của Taliban nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói về điều này và nhắc lại nó nhiều lần. Chúng tôi không đàm phán với Mỹ và phủ nhận mọi thông tin về các cuộc thương lượng".

Tuy nhiên, các lực lượng quân đội nước ngoài phải tới năm 2014 mới hoàn toàn không còn hiện diện ở quốc gia có gần 30 triệu dân này. Hiện còn khoảng 130.000 binh sĩ nước ngoài ở Afghanistan, 90.000 người trong số này mang quốc tịch Mỹ.

THUÝ TRINH

(Theo CNN)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục