Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nổi bật trong danh sách này là việc Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Bismullah Mohammadi được ông Karzai đề cử thay thế chức Bộ trưởng Nội vụ của ông Hanif Atmar – người buộc phải từ chức cùng với Cục trưởng Cục tình báo Amrullah Saleh hồi đầu tháng 6.

Hôm 26.6, Wolesi Jirga (hạ viện) Afghanistan chính thức nhận danh sách 7 thành viên mới của nội các, do Tổng thống Hamid Karzai đề cử, để xem xét bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần sau.
Nổi bật trong danh sách này là việc Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Bismullah Mohammadi được ông Karzai đề cử thay thế chức Bộ trưởng Nội vụ của ông Hanif Atmar – người buộc phải từ chức cùng với Cục trưởng Cục tình báo Amrullah Saleh hồi đầu tháng 6. Giới quan sát tại Afghanistan cho rằng, cả hai ông Atmar và Saleh bị Tổng thống Karzai buộc phải ra đi vì tắc trách trong việc bảo đảm an ninh để Taliban bắn rocket vào Hội nghị hoà bình tại Kabul. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, dù rất có uy tín trong nước lẫn ngoài nước, nhưng cả hai ông Atmar và Saleh phải từ chức vì không đồng quan điểm với ông Karzai trong việc thoả hiệp với Taliban với mục tiêu “hoà hợp dân tộc”, chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài suốt 9 năm qua.
![]() |
Tướng Bismullah Mohammadi (trái), người được đề cử giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. |
Hồi tháng 8.2009, ông Hamid Karzai tái đắc cử sau cuộc bầu cử Tổng thống đầy tai tiếng. Kể từ đó đến nay, quốc hội Afghanistan đã hai lần gạt bớt danh sách đề cử ứng viên vào các vị trí trong nội các do ông Karzai đề xuất đẩy chính phủ nước này rơi vào tình trạng hoạt động không hữu hiệu. Trên thực tế, việc quốc hội Afghanistan từ chối thông qua nhiều ứng viên là xác đáng vì có không ít nhân vật là những “lãnh chúa” ít nhiều dính líu với Taliban hoặc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Trong một diễn biến khác, tân Thủ tướng Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân đội Anh khỏi chiến trường Afghanistan trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng 5.2015. Vài ngày trước đó, ông Cameron cũng đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Barack Obama, thảo luận về những tác động của việc cách chức tướng Stanley McChrystal - Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan. Ông Cameron nhấn mạnh Anh không coi việc cách chức ông McChrystal là thời điểm để đưa ra những đánh giá chiến lược mới về tình hình Afghanistan. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox từng nói rõ rằng họ đã "hết kiên nhẫn" về những tiến triển chậm chạp của chiến dịch chống Taliban ở Afghanistan, đặc biệt là việc tuyển dụng và huấn luyện các lực lượng an ninh địa phương.
NHÃ CHI
(Theo Reuters/AP)