Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ đánh bom liều chết đã làm cho 2 binh lính NATO thiệt mạng, 18 người dân bị thương.

Tại Afghanistan, việc Taliban cử nữ chiến binh tham gia thực hiện các vụ đánh bom liều chết rất hiếm hoi so với phiến quân ở Iraq hay nước Cộng hoà Chechnya thuộc LB Nga. Tuy nhiên, mới đây Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, “tác giả” của vụ đánh bom hôm 21.6 tại tỉnh Kunar là một phụ nữ, tình nguyện gia nhập lực lượng Taliban.
![]() |
Do luật Hồi giáo, phụ nữ Afghanistan luôn phải trùm kín người khi ra đường. Ảnh: AP |
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Zemaray Bashary, vụ đánh bom liều chết đã làm cho 2 binh lính NATO thiệt mạng, 18 người dân bị thương. Và đây không phải là lần đầu tiên phụ nữ tham gia những cuộc tấn công đẫm máu như thế này.
Tuy nhiên, tuyên bố trên mâu thuẫn với phát biểu của người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid. Ông này khẳng định, trong suốt 9 năm chiến đấu để giành lại quyền lực, lần đầu tiên Taliban để cho phụ nữ thực hiện một vụ đánh bom liều chết vì “cô ấy tình nguyện, để trả thù cho những người thân đã chết vì chiến tranh”. Mujahid không cho biết, liệu trong tương lai, Taliban có tiếp tục thực hiện chiến thuật đã từng gây kinh hoàng ở Iraq hay không? Tuy nhiên Mujahid nhấn mạnh, Taliban hoan nghênh phụ nữ tham gia lực lượng này dù trong quá khứ lẫn hiện tại họ luôn cấm phụ nữ đi làm và đi học.
Đ.H.T