Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ít nhất 1.036 người bị thương, trong đó có khoảng 40 cảnh sát sau hai ngày biểu tình bạo động tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo.

Ít nhất 1.036 người bị thương, trong đó có khoảng 40 cảnh sát sau hai ngày biểu tình bạo động tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo – nơi từng diễn ra các cuộc biểu tình buộc cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi hồi tháng 2 vừa qua.
![]() |
Cảnh sát bắn đạn cay về phía người biểu tình. Ảnh: Reuters |
Những cuộc biểu tình trong hai ngày 28 và 29.6 diễn ra trong bối cảnh người dân Ai Cập thất vọng trước tiến trình cải cách chính trị của Hội đồng quân sự tối cao (SCAF). Trong một tuyên bố trên truyền hình, SCAF tố cáo đây những vụ biểu tình bạo động là âm mưu gây bất ổn tại Ai Cập, và nhằm chia rẽ chính quyền và người dân. Các hãng truyền thông cho biết, bạo động bắt nguồn từ việc SCAF cấm tổ chức tưởng niệm những người thiệt mạng trong đợt biểu tình đòi lật đổ ông Hosni Mubarak. Bất chấp lệnh cấm, hàng ngàn vẫn tụ tập tại quảng trường Tahrir. Nhiều thanh niên vũ trang bằng gạch đá, gậy gộc và dao kiếm đụng độ với cảnh sát chống bạo động được trang bị súng bắn đạn cao su, lựu đạn hơi cay và vòi rồng. Người biểu tình đã ném đá và bom xăng vào cảnh sát và bị đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay.
Ít nhất 50 người bị bắt giữ để thẩm vấn, trong đó có một người Mỹ và một người Anh. Tuy nhiên, sang ngày 30.6, thủ đô Cairo đã trở lại yên tĩnh.
Một số quan chức chính phủ lâm thời tại Ai Cập chỉ trích, chính tổ chức “Anh em Hồi giáo” đã kích động biểu tình.
HY UYÊN
(Theo AP)