HTML clipboard
Vovinam, lặn và điền kinh là những môn mang vàng về cho Đoàn thể thao VN trong
ngày thi đấu chính thức đầu tiên.
Điền kinh: Xuất sắc Vũ Thị
Hương
Chưa cải thiện được triệt để điểm yếu
xuất phát nhưng nhờ cú nước rút thần tốc, Vũ Thị Hương đã xuất sắc cán đích đầu
tiên ở cự ly 60m nữ, qua đó đạt tấm HCV đồng thời giúp điền kinh Việt Nam lập kỳ
tích.
Sau khi vượt qua vòng bán kết với
thành tích 7"32, Vũ Thị Hương cùng Lê Ngọc Phượng là hai đại diện của nước chủ
nhà Việt Nam tham dự nội dung chung kết cự ly 60m dành cho nữ.
Tại chung kết, Vũ Thị Hương được bố
trí vào đường chạy số 5 và số khán giả hâm mộ Việt Nam ít ỏi trên khán đài Cung
điền kinh trong nhà nín thở theo dõi quá trình thi đấu của "nữ hoàng điền kinh
Việt Nam" ngay từ vạch xuất phát.
![AIG 3: Đoàn VN giành 7 HCV trong ngày đầu tiên](/database/newsimg/2009/3110pm/vietnam1.jpg) |
Vũ Thị Hương (124) nước rút thần
tốc để về đích. |
Mặc dù xuất phát không được tốt, bị
đối thủ chính Guzel (Uzbekistan) bỏ lại nhưng đến khoảng 10m cuối cùng, Vũ Thị
Hương đã bứt lên như một mũi tên để băng về đích đầu tiên trong tiếng hò reo của
rất nhiều người.
Thành tích mà Vũ Thị Hương đã giành
được ở chung kết là 7"24 trong khi đối thủ của cô, Guzel về thứ hai với 7"39.
Sarnat (Thái Lan) cán đích ở vị trí thứ ba với 7"42.
Ngoài tấm HCV của Vũ Thị Hương, trong
ngày thi đấu 31.10 của AIG 3, điền kinh Việt Nam còn có một HCB của Lê Thị
Phương ở nội dung nhảy sào nữ với thành tích 4m ở lần nhảy thứ hai.
Người vô địch là Li Ling (Trung Quốc,
4m45) trong khi Desy (Indonesia, HCĐ, 4m lần nhảy thứ 3)
Trương Thanh Hằng, niềm hy vọng của
điền kinh Việt Nam ở cự ly 1.500m đã thi đấu không mấy thành công khi chỉ giành
HCĐ với thời gian 4’23"04.
HCV cự ly này là Liu Qing (Trung
Quốc, 4’19"04) và HCB là một VĐV đến từ Bahrain, Belete với thành tích 4’19"79.
Một VĐV khác của điền kinh Việt Nam
cũng đoạt HCĐ là Nguyễn Thị Thu Cúc ở nội dung 5 môn phối hợp nữ với tổng điểm
3765.
Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ
ngay ngày thi đấu đầu tiên, điền kinh Việt Nam đã vượt xa thành tích 1 HCĐ tại
Asian Indoor Games 2 tổ chức tại Ma Cao- Trung Quốc.
Và niềm hy vọng của đội tuyển điền
kinh Việt Nam tại AIG 3 vẫn chưa dừng lại ở đây khi VĐV Trương Thanh Hằng còn
chưa thi đấu nội dung sở trường 800m.
Theo kế hoạch, vòng bán kết nội dung
800m nữ sẽ thi đấu vào chiều 1.11 trong khi chung kết sẽ thi đấu sau đó một
ngày.
Vovinam giành HCV đầu tiên
cho Đoàn TTVN
Lần đầu tiên góp mặt tại một Đại hội
thể thao quốc tế chính thức, Vovinam đã làm rạng danh TTVN khi giành hai HCV
ngay buổi thi đấu sáng 31.10.
![AIG 3: Đoàn VN giành 7 HCV trong ngày đầu tiên](/database/newsimg/2009/3110pm/vietnam2.jpg) |
Phạm Thị Phượng (phải) mang HCV đầu
tiên về cho Đoàn TTVN |
Đầu tiên là HCV cá nhân của Phạm Thị
Phượng và bạn diễn Phạm Văn Cường ở nội dung tự vệ nữ. Với tổng điểm 294, Phạm
Thị Phượng và Nguyễn Văn Cường đã xuất sắc giành HCV.
Cặp VĐV Tep Chieak Sokhom và Nang
Vilay (Campuchia) giành được tổng số 273 điểm, giành HCB. HCĐ thuộc về cặp VĐV
Indonesia (Sari Ayu Kadek Puspita và Putra Komang Harik Adi).
Không lâu sau tấm HCV đầu tiên,
Vovinam còn có thêm một HCV nữa của bộ tứ Nguyễn Văn Cường - Phan Ngọc Tới -
Nguyễn Bình Định - Huỳnh Khắc Nguyên ở nội dung đòn chân tấn công với tổng điểm
294.
HCB và HCĐ lần lượt thuộc về đoàn
Campuchia (270 điểm) và Ấn Độ (254 điểm).
Trong chiều nay, Vovinam còn mang về
cho Đoàn TTVN thêm ba HCV nữa của Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh
Sơn – Nguyễn Văn Thời (đa luyện vũ khí nam); Thân Lại Kim Long (hạng 55kg); Phan
Thị Ngọc Hân (55 kg nữ).
Tại môn lặn, trong ngày thi đấu đầu
tiên Đoàn TTVN có tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.
Trong đó, HCV đã thuộc về Nguyễn
Trung Kiên (100m vòi hơi chân vịt) với thành tích 37"1. Phan Lưu Cẩm Thành,
Nguyễn Thị Thương là người đoạt HCB, 1 HCB khác thuộc về nội dung tiếp sức.
Hai HCĐ của môn lặn là ở nội dung
tiếp sức nữ và Võ Thị Kiều.
Theo quy định, VĐV đoạt HCV sẽ được
Đoàn TTVN thưởng "nóng" 300 USD, HCB là 200 USD và HCĐ là 100 USD.
(Theo Vietnamnet)