Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 13.2, chính phủ Ấn Độ đã đình chỉ công tác 14 lính biên phòng vì bị tình nghi bắn chết một thiếu niên ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

|
Người dân Kashmir đụng độ với binh lính bán vũ trang và cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống chính phủ Ấn Độ tại Srinagar hôm 12.2.2010. Ảnh: AP |
Hôm 13.2, chính phủ Ấn Độ đã đình chỉ công tác 14 lính biên phòng vì bị tình nghi bắn chết một thiếu niên ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Vụ việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình chống Ấn Độ lớn trong khu vực, đồng thời thúc đẩy chính quyền liên bang lập tức tiến hành điều tra.
Dân chúng khẳng định, vụ xả súng giết chết cậu bé Zahid Farooq, 15 tuổi hôm 5.2 là theo lệnh của ông R.K. Birdi, một quan chức cấp cao của lực lượng an ninh biên giới (BSF). R.K. Birdi và 13 lính biên phòng khác đang bị đình chỉ công tác và tạm giữ để điều tra.
Hôm 10.2, cảnh sát đã bắt giữ Lakhvinder Kumar, một lính biên phòng khác sau khi một cuộc điều tra sơ bộ của BSF cho biết đã thu thập được những bằng chứng cho rằng Lakhvinder Kumar chính là người đã bắn cậu bé Zahid Farooq.
Tuy nhiên, cha của Zahid Farooq, ông Farooq Ahmed nói rằng, việc bắt giữ những lính biên phòng chỉ nhằm mục đích che đậy hành vi phạm tội của một quan chức cấp cao, ông yêu cầu tất cả binh lính BSF xếp hàng để ông nhận dạng những binh lính có mặt tại thời điểm xảy ra vụ xả súng.
Quân đội Ấn Độ thường bị cáo buộc là lạm dụng quyền hành để trấn áp những người biểu tình tại Kashmir.
Cái chết của Zahid Farooq xảy ra không lâu sau khi Wamiq Farooq, 14 tuổi, bị trúng đạn hơi cay của cảnh sát vào đầu ngày 31.1. Vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình bạo lực dẫn tới xô xát với cảnh sát trong các ngày tiếp theo, làm hàng chục người biểu tình và binh sĩ bị thương và khoảng 80 người biểu tình bị bắt giữ.
THUÝ TRINH
(Theo AP)