Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các cơ quan an ninh xứ sở sương mù đã phát hiện Abdulmutallab có “những mối quan hệ rất phức tạp” với các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở đảo quốc này cách đây 3 năm.

![]() |
Ảnh Umar Farouk Abdulmutallab (trái) chụp cùng một bạn học ở Trường quốc tế Lome, Togo trong một chuyến du lịch London, Anh vào năm 2001 - AP |
Dư luận Mỹ hiện vẫn đang đặt câu hỏi tại sao các cơ quan tình báo lại không đưa Umar Farouk Abdulmutallab, kẻ âm mưu đánh bom máy bay Mỹ trong ngày Giáng sinh, vào danh sách cấm bay dù đã nhận được cảnh báo từ cha của tay khủng bố người Nigeria này.
Trong khi đó, hôm 3.2, tờ Sunday Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức chống khủng bố Anh cho biết, các cơ quan an ninh xứ sở sương mù đã phát hiện Abdulmutallab có “những mối quan hệ rất phức tạp” với các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở đảo quốc này cách đây 3 năm, khi hắn còn theo học cử nhân ngành kỹ thuật và kinh doanh thương mại tại Đại học London – UCL trong giai đoạn từ 2005 – 2008.
Theo tờ Sunday Times, trong thời gian ở tại London, Abdulmutallab thường xuyên liên lạc với các tổ chức Hồi giáo cực đoan, vốn bị Cơ quan an ninh MI5 giám sát rất chặt chẽ bằng nhiều biện pháp như nghe lén, chặn e-mail. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh Anh lại không chia sẻ thông tin với những đồng nghiệp Mỹ, cho đến khi xảy ra sự kiện Abdulmutallab đánh bom bất thành trong chuyến bay chở 278 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn của hãng Northwest Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Detroit, bang Michigan (Mỹ).
Một quan chức cao cấp chính phủ Anh tiết lộ, an ninh nước này đã đặt Abdulmutallab vào “tầm ngắm” nhưng sau đó kết luận, hắn không phải là “mối đe doạ”. Dù vậy, cơ quan nhập cư Anh đã từ chối thị thực cho Abdulmutallab khi hắn xin được trở lại London để theo học một trường cao đẳng “ma”, không có trên thực tế.
Phía Anh cho rằng, Abdulmutallab đã được Al-Qaeda tuyển mộ để thực hiện kế hoạch khủng bố ở Mỹ sau khi đã rời khỏi Anh, đến Yemen.
Đ.H.T
(Theo Reuters)