Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ấn tượng kết quả công tác dân vận đợt I năm 2022 

Cập nhật ngày: 14/08/2022 - 06:32

BTNO - 15 ngày công tác dân vận đợt I năm 2022 đã khép lại. Kết quả đạt được từ các hoạt động giúp dân của các lực lượng vũ trang, công an, các ban ngành đoàn thể đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Đại đội BB105 cùng ĐVTN thi công cống thoát nước tại tổ 10 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (ảnh Duy Phú)

Với phương châm “Mỗi quân nhân là chiến sĩ dân vận”, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Đảng về xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Kết quả, tuyên truyền được 900 cuộc/89.829 lượt người tham gia. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT, Công an phối hợp liên ngành và nhân dân địa phương trên địa bàn tham gia 119.209 ngày công lao động và 439 lượt phương tiện cơ giới thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; phát quang, giặm vá, đào, đắp, nâng cấp, sửa chữa trên 719 km đường giao thông nông thôn; làm mới 4.565m đường; nạo vét 43.600m kênh, mương; thắp sáng đường quê 26.600m; xây dựng, sửa chữa 132 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, mái ấm nông dân, mái ấm công đoàn, nhà “tình nghĩa quân - dân”; vệ sinh, chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm; trồng 5.520 cây xanh các loại, 23.470 cây hoa ven đường …

CBCS Sư đoàn 5 cùng nhân dân ấp Tân Hòa khuân đá thi công tuyến đường tố 13 ấp Tân Hoà xã Tân Lập, huyện Tân Biên (ảnh Duy Phú)

Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe đối tượng chính sách, người dân nghèo, Quân y các đơn vị LLVT phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cùng các đoàn Quân y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.289 lượt người, thăm, tặng 9.769 phần quà.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 2 đoàn cán bộ thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, con liệt sĩ, 45 đối tượng chính sách là người có đạo, dân tộc thiểu số, tặng 7 bộ quần, áo lụa Mẹ Việt Nam Anh hùng, 9 sổ tiết kiệm cho thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong LLVT tỉnh.

Bộ đội tham gia công tác dân vận làm đường giao thông nông thôn tại xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu (ảnh Trọng Cầu)

Trong thời gian phối hợp làm công tác dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thăm, tặng 134 phần quà trị giá trên 203 triệu đồng, hỗ trợ rau xanh, thực phẩm nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ 33 buổi, thể dục thể thao 72 trận có hơn 8.000 lượt người tham dự.

Kết quả công tác dân vận đợt I giúp dân với các phần việc quy ra thành tiền trên 30 tỷ đồng thêm khẳng định “tình nghĩa quân dân cá nước” và thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tặng quà cho lực lượng tham gia công tác dân vận đợt 1 tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (ảnh Trọng Cầu)

Những ngày tham gia công tác vận động quần chúng tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 174, Đội K71 luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giữ vững mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để lại ấn tượng “đi dân nhớ, ở dân thương”. Qua công tác dân vận đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

CBCS Sư đoàn 5 trao quà cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân da cam tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu (ảnh Trọng Cầu)

Huy Thường