Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Anh: Iran có thể đối mặt với các biện pháp cấm vận mới vào tháng 2.2010
Chủ nhật: 11:29 ngày 27/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể áp đặt các biện pháp cấm vận mới nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.2010 trừ phi chính quyền Tehran chấp nhận đề nghị của 6 bên về vấn đề hạt nhân.

HTML clipboard

Lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran, phía nam thủ đô Tehran. Ảnh: AP

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Mark Lyall Grant hôm 26.12 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể áp đặt các biện pháp cấm vận mới nhằm vào Iran vào cuối tháng 2.2010 trừ phi chính quyền Tehran chấp nhận đề nghị của 6 bên về vấn đề hạt nhân.

6 nước gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ đang cố thuyết phục Iran dừng chương trình làm giàu uranium, mà nước này nói là đáp ứng nhu cầu điện năng, để đổi lấy những lợi ích về kinh tế và ngoại giao.

Phát biểu với hãng tin Ria Novosti, đại sứ Anh Mark Lyall Grant nói: "6 cường quốc sẽ có thêm một số cuộc thảo luận, bàn bạc trước khi đặt lên bàn một quyết định nào đó trong cuộc họp ở New York sắp tới. Nhưng tôi nghĩ có thể là vào cuối tháng 2 tới, quyết định trừng phạt sẽ được đưa ra. Vài tuần tới chúng tôi sẽ thảo luận trong nhóm 6 cường quốc về những yếu tố có thể bao gồm trong nghị quyết trừng phạt mới chống lại Iran. Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ luôn rộng cửa chào đón các cuộc đối thoại”.

Iran, quốc gia đang bị áp đặt 3 nghị quyết cấm vận của Liên Hợp Quốc do từ chối dừng chương trình làm giàu uranium, gần đây tuyên bố kế hoạch xây dựng 10 cơ sở làm giàu uranium. Các nước phương Tây nghi ngờ Tehran đang theo đuổi tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mark Lyall Grant nói, thời điểm này không quá trễ để Iran bắt đầu hợp tác với cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IAEA) và cộng đồng quốc tế để tránh các biện pháp cấm vận.

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 10.12 vừa qua, Anh, Mỹ và Pháp cảnh báo Iran rằng, họ có thể thúc đẩy quá trình đưa ra biện pháp cấm vận mới vào đầu năm tới nếu Tehran tiếp tục khước từ dừng chương trình hạt nhân.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Andrei Nesterenko nói rằng, Moscow vẫn “ưu tiên các biện pháp ngoại giao và chính trị” và rằng việc áp đặt thêm bất kỳ biện pháp cấm vận nào nhằm vào nước cộng hoà Hồi giáo cũng đều không cần thiết.

THUÝ TRINH

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục