BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ánh Viên thất bại trong ngày ra quân giải vô địch thế giới 2019 

Cập nhật ngày: 21/07/2019 - 18:40

Kình ngư Việt Nam hoàn thành cự ly 200 m hỗn hợp cá nhân sau 2 phút 17 giây 79, tại giải đấu ở Hàn Quốc chiều 21/7.

Ánh Viên được cho là đã đạt ngưỡng, khó tạo kỳ tích ở các giải châu Á và thế giới. Ảnh: Đức Đồng.

Tại vòng loại, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở lượt thứ tư. Chỉ số tốt nhất của cô là 50m đầu tiên với thời gian 29 giây 57. Cô kết thúc 200m ở vị trí cuối cùng (thứ 10).

Chung cuộc, Ánh Viên đứng thứ 26 trong tổng số 36 VĐV. Cô kém người đứng đầu là kình ngư nổi tiếng người Hungary - Katina Hosszu tới 10 giây 77. Ngoài việc không thể giành vé vào bán kết, Ánh Viên còn kém thành tích tốt nhất của bản thân lập tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2017. Khi đó cô từng vượt hai đối thủ đến từ Trung Quốc, để giành HC vàng 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 09 giây 78.

Ánh Viên tham dự ba nội dung tại FINA World Championship lần thứ 18, trong đó kỳ vọng lớn nhất nằm ở cự ly 400m hỗn hợp.

Ánh Viên là VĐV bơi lội giàu thành tích nhất Việt Nam. Cô sở hữu 19 HC vàng, bảy HC bạc, hai HC đồng và từng 11 lần phá kỷ lục ở SEA Games. Nữ kình ngư sinh năm 1996 cũng từng đoạt hai HC đồng ở Asian Games, hai HC đồng và một HC bạc ở FINA World Cup...

Mới đây, phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết Ánh Viên đã tới ngưỡng, khó có thể đạt bước tiến đột biến ở sân chơi châu lục hay thế giới. Tuy nhiên, cô vẫn là chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Tại kỳ Đại hội diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines, Ánh Viên được giao chỉ tiêu giành tám HC vàng.

Nguồn VNE