Thể thao   Trong nước

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ánh Viên trở thành Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam 

Cập nhật ngày: 19/07/2023 - 10:23

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ‘khoe’ thành tích trở thành Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam hồi đầu tháng 7.

Hưởng ứng phong trào ‘flex’ đang rầm rộ trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Ánh Viên đã đăng bức hình cô mặc quân phục và thông báo được thăng quân hàm Trung tá từ ngày 5/7/2023. Cô còn đăng cùng dòng caption: “Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam”.

Ánh Viên được phong hàm Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp - Ảnh FBNV

Nguyễn Thị Ánh Viên được Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) quốc phòng 4 (Quân khu 9) phát hiện, tuyển chọn và đào tạo từ năm 10 tuổi. Cô trở thành quân nhân chuyên nghiệp từ năm 2012 với hàm Thượng uý, khi mới 19 tuổi.

Năm 2022, khi Ánh Viên nghỉ thi đấu quốc tế, cô mang hàm Thiếu tá. Sau đó, cô thi đấu ở giải Vô địch quốc gia và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2022 trước khi chính thức giải nghệ. Hiện Ánh Viên mở lớp dạy bơi trẻ em và tích cực hoạt động trên mạng xã hội.

Ánh Viên tích cực hoạt động sau khi giải nghệ - Ảnh FBNV

Những video của Ánh Viên thường lên top thịnh thành. Cô cũng kịp ‘bắt trend’ với giới trẻ để tạo ra nhưng video xu hướng. Với tên tuổi của mình và nỗ lực thay đổi bản thân, Ánh Viên trở thành đề tài đáng chú ý, được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục. Do đó, hoạt động trên mạng xã hội của Ánh Viên tạo được nhiều điểm nhấn. 

Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Thị Ánh Viên sở hữu 44 tấm HCV các loại, trong đó có 25 tấm HCV SEA Games, 1 tấm HCV châu Á, 1 tấm HCV giải trẻ thế giới và 1 tấm HCV ở Đại hội thể thao quân đội thế giới. Cô nhiều lần đại diện cho Việt Nam dự Olympic. 

Nguồn ithethao